Tai nạn giao thông, 5 người thương vong: Tài xế không làm chủ tốc độ

18/01/2017 12:18 GMT+7

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn giao thông làm 3 người chết, 2 người bị thương, xảy ra trưa 17.1, được cơ quan chức năng xác định là do tài xế xe tải không làm chủ được tốc độ.

Sáng 18.1, Cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận đã bàn giao 3 thi thể trong vụ tai nạn giao thông xảy ra vào trưa 17.1 (Thanh Niên đã đưa tin) cho gia đình nạn nhân đưa về quê an táng.
Sau khi có kết quả khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu gây ra vụ tai nạn là do tài xế điều khiển xe chạy tốc độ cao, xử lý tính huống không đảm bảo an toàn.
Trước đó, vào trưa 17.1, tài xế Trần Hải Tiến (39 tuổi, ngụ Đắk Lắk) điều khiển xe tải BS 60 C - 195.81 lưu thông trên QL 1A theo hướng nam - bắc.
Ngoài tài xế Tiến, trên xe còn có bà Thạnh (vợ ông Tiến), 2 cháu nhỏ (con vợ chồng ông Tiến) và ông Nguyễn Chí Cường, anh ruột bà Thạnh).
Khi đến địa bàn xã Bắc Phong, H.Thuận Bắc (Ninh Thuận), do tài xế không làm chủ được tốc độ, xe tải lao về phía bên phải QL 1A, đâm vào hộ lan (các thanh sắt bảo vệ ven lề đường), rơi xuống hố sâu bên đường.
Vụ tai nạn làm vợ chồng ông Tiến và cháu Thảo (8 tuổi) tử vong tại chỗ; ông Cường và bé Trâm (2 tuổi) bị thương nặng, đang được cấp cứu tại Biện viện đa khoa Ninh Thuận.
Hiện ông Cường và cháu Trâm đã qua cơn nguy kịch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.