Tai nạn hy hữu: Võ sĩ MMA vỡ tinh hoàn do bị lên gối

Ngọc Quý
Ngọc Quý
23/11/2021 14:02 GMT+7

Trong lúc tập luyện, một võ sĩ MMA người Mỹ đã vô tình bị đối phương đánh một đòn mạnh vào hạ bộ. Anh đã quỵ xuống và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Một bên tinh hoàn của anh đã bị vỡ.

Christian Lohsen, 26 tuổi, là một võ sĩ MMA chuyên nghiệp. Anh đang sinh sống và tập luyện tại thành phố Deland, bang Florida (Mỹ), theo Sportbible.

Anh Christian Lohsen đã bị vỡ tinh hoàn trái khi đang tập luyện

minh họa: SHUTTERSTOCK

Trong buổi tập luyện vào ngày 11.11, anh đã bị dính một đòn gối vào hạ bộ. Vì trúng đòn vào vị trí nhạy cảm nên anh Lohsen đã ngã quỵ xuống.

“Trong vụ tai nạn tập luyện này, tôi bị trúng một đòn gối và bị vỡ tinh hoàn trái, phải phẫu thuật cắt bỏ. Cám ơn tất cả mọi người đã đến bệnh viện vì tôi đêm qua”, anh Lohsen viết trong một bài đăng trên Instagram.

Dù sự việc khá nghiêm trọng nhưng anh Lohsen vẫn giữ được sự hài hước của mình. “Tôi hiện đã trở về nhà và cảm thấy ổn. Ca phẫu thuật diễn ra tốt đẹp. Bác sĩ nói rằng tôi sẽ không bị giảm testosterone cũng không giảm khả năng có con”, anh chia sẻ.

“Tuy nhiên, nếu tôi mất tinh hoàn còn lại thì đó là một câu chuyện hoàn toàn khác. Vì vậy từ bây giờ nếu bạn đánh tôi vào tinh hoàn còn lại thì chúng ta sẽ không còn là bạn nữa”, anh Lohsen hài hước chia sẻ.

Anh Lohsen là một võ sĩ MMA chuyên nghiệp và có thành tích đáng tự hào. Trong 11 trận gần đây thì anh có 9 trận thắng, 2 trận thua. Tại nạn này có thể khiến anh Lohsen phải nghỉ thi đấu một thời gian.

Các thông kê cho thấy ở nam giới tuổi từ 10 đến 30 thì chấn thương tinh hoàn là hiếm khi xảy ra. Phần lớn các vụ chấn thương là do tai nạn giao thông hay chơi thế thao. Triệu chứng thường thấy là sưng bìu và đau dữ dội.

Khoảng 90% vụ chấn thương tinh hoàn có thể hồi phục tốt nếu được điều trị trong 72 giờ đầu tiên. Sau 3 ngày, tỷ lệ hồi phục giảm xuống còn 45%. Thương tổn do chấn thương tinh hoàn thường không gây tử vong. Tuy nhiên, nếu không được điều trị thì các mô tổn thương trong tinh hoàn có thể hoại tử và gây tử vong, theo Sportbible.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.