Tai nạn kinh hoàng trên QL1: Kết quả xét nghiệm ma túy, nồng độ cồn của hai tài xế

Trần Cường
Trần Cường
07/10/2020 16:16 GMT+7

Sau khi xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 1 người chết, 19 người bị thương, lực lượng chức năng đã tiến hành xét nghiệm ma túy, nồng độ cồn với 2 tài xế. Kết quả cho thấy 2 người này không vi phạm.

Liên quan đến vụ xe giường nằm và xe tải gặp nạn trên QL1, đoạn qua tỉnh Tiền Giang, khiến 1 người chết, 19 người bị thương, chiều 7.10, một lãnh đạo Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, cơ quan này đã có báo cáo kết quả xét nghiệm ma túy, nồng độ cồn đối với 2 tài xế.

Tai nạn kinh hoàng trên QL1: Tài xế không vi phạm nồng độ cồn, ma túy

Theo đó, kết quả xét nghiệm thể hiện 2 tài xế này không vi phạm nồng độ cồn và ma túy. Hiện Công an H.Cái Bè (Tiền Giang) vẫn đang làm việc với các bên liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Xe khác gặp nạn tại hiện trường

Ảnh S.N

Trước đó, theo thông tin từ Cục CSGT, khoảng 0 giờ 20 ngày 7.10, tài xế Huỳnh Văn Lón (39 tuổi, trú tại Bạc Liêu) điều khiển xe khách giường nằm mang biển 94B - 001.98, chở theo 23 hành khách và 1 phụ xe lưu thông trên QL1, hướng Trung Lương về Mỹ Thuận.
Khi đến địa phận xã An Cư (H.Cái Bè), tài xế không làm chủ được phiên tiện khiến xe khách tông vào dải phân cách cứng, lật ngang giữa đường.

Xe tải hư hỏng nặng tại hiện trường

Ảnh S.N

Đúng thời điểm này, xe tải mang biển số 65C - 156.54 do tài xế Trần Thành Nhân (29 tuổi, trú tại Hậu Giang) điều khiển, đang lưu thông theo hướng ngược lại đã không kịp xử lý, đâm trúng xe khách đang nằm chắn ngang đường.

Đau lòng tai nạn kinh hoàng lúc rạng sáng trên quốc lộ 1 làm 1 người chết, 19 người bị thương

Vụ tai nạn khiến bà Nguyễn Thị Loan (53 tuổi, trú tại Bạc Liêu) tử vong tại chỗ; 17 người khác trên xe khách và 2 người trên xe tải bị thương, được hỗ trợ đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Xe khách chắn ngang đường khiến giao thông ùn ứ kéo dài

Ảnh S.N

Vụ việc cũng giao thông ùn ứ kéo dài khoảng 300 m. Tới khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, 2 phương tiện gặp nạn mới được đưa ra khỏi hiện trường, các phương tiện di chuyển bình thường.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường tổ chức cứu hộ, cứu nạn

Ảnh S.N

Hai phương tiện hư hỏng nặng tại hiện trường

Ảnh S.N

Đến khoảng 3 giờ sáng 7.10, 2 phương tiện mới được đưa ra khỏi hiện trường

Ảnh S.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.