Tai nạn nghiêm trọng tại Quảng Nam: Xe khách 16 chỗ chạy quá tốc độ quy định

Mạnh Cường
Mạnh Cường
14/02/2023 12:53 GMT+7

Liên quan vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Quảng Nam, công an xác định ô tô khách 16 chỗ chạy quá tốc độ quy định.

Ngày 14.2, đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết các thông tin liên quan vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn khiến 8 người tử vong, 13 người bị thương. Đơn vị cũng đang tập trung điều tra nguyên nhân vụ tai nạn này.

"Bước đầu chúng tôi xác định trên xe có tất cả 21 người, kể cả tài xế. Với số lượng người này thì ô tô khách 16 chỗ đã chở sai quy định cho phép, bởi theo quy định số người cho phép chở (ngồi, kể cả người lái) là 16 người. Ngoài ra, căn cứ camera hành trình của xe khách, chúng tôi xác định xe khách chạy với tốc độ 69 km/giờ, vượt quá tốc độ cho phép, đoạn đường này chỉ cho phép chạy tối đa 60 km/giờ", đại tá Lai thông tin.

Tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam: Ô tô khách kiểm định gần nhất khi nào?

Tai nạn nghiêm trọng tại Quảng Nam: Xe khách 16 chỗ chạy quá tốc độ quy định - Ảnh 1.

Ô tô 16 chỗ hư hỏng nặng sau vụ tai nạn

M.C.

Đại tá Lai cho hay, theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường, xe container đang chạy theo hướng từ Quốc lộ 1 xuống cảng Tam Hiệp, ô tô 16 chỗ chạy hướng nam - bắc va vào bên hông xe container rồi lật ngửa.

Công an đang lấy lời khai tài xế xe container và những người liên quan để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, lãnh đạo Ban giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cũng có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Như Thanh Niên đã thông tin, vào lúc 3 giờ 41 cùng ngày, ô tô khách 16 chỗ BS BS 76B - 006.60 do tài xế Phạm Đức Hậu (48 tuổi, ở xã Nghĩa Hà, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển, lưu thông trên tuyến đường ĐT606 theo hướng nam – bắc.

Tai nạn nghiêm trọng tại Quảng Nam: Xe khách 16 chỗ chạy quá tốc độ quy định - Ảnh 2.

Xe khách lật ngửa sau vụ tai nạn

M.C.

Khi đến ngã tư thuộc địa phận xã Tam Hiệp (H.Núi Thành, Quảng Nam), ô tô khách va chạm với xe container BS BS 92H - 004.33 do ông Trần Minh Nhật (41 tuổi, ở xã Tam Xuân 1, H.Núi Thành) điều khiển, đi từ hướng Quốc lộ 1 xuống cảng Kỳ Hà. Hậu quả, 8 người tử vong tại chỗ (trong đó có tài xế) và 13 người bị thương.

Tại hiện trường, ô tô khách bị hư hỏng nặng, lật ngửa; xe container hư hỏng nặng phần đầu.

Xem nhanh 12h ngày 14.2: Tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam | Bộ đội đã tới vùng động đất Thổ Nhĩ Kỳ

Theo dữ liệu giám sát hành trình của Cục Đường bộ Việt Nam, vào thời điểm xảy ra va chạm, tốc độ ô tô 16 chỗ BS 76B - 006.60 đạt mức 69 km/giờ. Trước đó 10 giây, tốc độ xe này là 73 km/giờ.

Trong khi đó, tốc độ xe đầu kéo 92H - 004.33 vào thời điểm xảy ra tai nạn đạt 30 km/giờ. Trước đó 10 giây, tốc độ của phương tiện này là 48 km/giờ.

Tiếp nhận thông tin vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này, Công an H.Núi Thành đã phối hợp Công an tỉnh Quảng Nam có mặt phong tỏa hiện trường, tham gia khắc phục hậu quả và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.