Tai nạn trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây: 9 tài xế không vi phạm nồng độ cồn

Mã Phong
Mã Phong
03/08/2022 10:03 GMT+7

CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với 9 tài xế liên quan trong vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây vào đêm 2.8, tất cả những người này không vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện.

Sáng 3.8, Cục CSGT (C08) - Bộ Công an cho biết, đến 22 giờ 40 ngày 2.8, đơn vị này đã phối hợp với cơ quan liên quan đã thông tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây sau vụ tai nạn liên hoàn giữa 9 phương tiện vào tối cùng ngày. C08 tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với 9 tài xế liên quan, tất cả đều không vi phạm.

Hiện trường 9 xe tông liên hoàn trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây

Tai nạn làm nhiều phương tiện bị biến dạng

MÃ PHONG

9 phương tiện tông nhau liên hoàn trên cao tốc

MÃ PHONG

Theo C08, lúc 19 giờ 40 ngày 2.8, tại km11+500 cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây hướng Đồng Nai về TP.HCM xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 9 phương tiện gồm: xe tải đông lạnh BS 94C - 015.31 (tài xế là Tạ văn Thảo, 31 tuổi, quê Bạc Liêu); ô tô khách loại 29 chỗ BS 51B - 130.36 (tài xế là Trần Văn Tuyền, 46 tuổi, quê TP.HCM); xe ô tô khách loại 16 chỗ BS 72F - 000.82 (tài xế là Lâm Duy Tòng; 57 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu); ô tô con 4 chỗ BS 83A - 087.23 (tài xế Trần Huynh Mẫn, 28 tuổi, quê Sóc Trăng); ô tô 7 chỗ BS 72A - 601.10 (tài xế Đặng Duy Thanh, 31 tuổi, quê Long An); xe ô tô BS 83A - 062.52 (tài xế Huỳnh Tiểu Nghi, 34 tuổi, quê Sóc Trăng); ô tô bán tải BS 86A - 001.94 (tài xế là Phùng Tấn Hùng, 52 tuổi; quê Bình Thuận); ô tô 7 chỗ BS 51G - 35.001 (tài xế Nguyễn Thanh Phong, 34 tuổi, quê Long An); ô tô khách loại 16 chỗ BS 66B - 009.20 (tài xế Lê Hữu Quân, 29 tuổi, quê Đồng Tháp).

Lực lượng chức năng xử lý vụ việc sau tai nạn

MÃ PHONG

Ô tô hư hỏng nặng sau tai nạn

MÃ PHONG

Tai nạn làm 9 phương tiện hư hỏng, trong đó có phương tiện bị biến dạng do va chạm mạnh. Tai nạn làm 4 người bị thương được đưa đi bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP.Thủ Đức) cấp cứu; giao thông trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây hướng từ Đồng Nai về TP.HCM bị kẹt xe nghiêm trọng. Ngay khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT (thuộc C08) đã phối hợp với công ty quản lý đường cao tốc, Công an TP.Thủ Đức tiến hành phân luồng, điều tiết giao thông trên cao tốc cũng như các lối ra vào cao tốc.

Bệnh nhân kể lại vụ tai nạn liên hoàn 9 xe trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách 16 chỗ hư hỏng sau tai nạn

MÃ PHONG

Giao thông trên cao tốc bị ùn tắc nghiêm trọng

MÃ PHONG

Nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đang được C08 phối hợp các cơ quan liên điều tra làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.