Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I - 2023

Tài năng HAGL được HLV Troussier thích, bất ngờ tập cùng đội ĐH Tôn Đức Thắng

16/02/2023 19:35 GMT+7

Nguyễn Thanh Khôi là cầu thủ thuộc lò đào tạo HAGL và từng 'lọt mắt xanh' tân HLV đội tuyển Việt Nam - Philippe Troussier.

Tài năng HAGL được HLV Troussier thích bất ngờ tập cùng đội ĐH Tôn Đức Thắng - Ảnh 1.

Cầu thủ xuất thân từ lò đào tạo HAGL - Nguyễn Thanh Khôi tập với đội ĐH Tôn Đức Thắng

NHẬT THỊNH

Trường ĐH Tôn Đức Thắng là đơn vị đăng cai nên được đặc cách vào thẳng VCK giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I - 2023. Tuy nhiên, không vì thế mà đội chủ nhà lơ là trong tập luyện. Đội ĐH Tôn Đức Thắng luôn duy trì cường độ tập luyện đều đặn vào các buổi chiều trên chính sân cỏ nhân tạo nằm ngay trong khuôn viên trường, nơi sẽ diễn ra 34 trận đấu của vòng loại khu vực TP.HCM. Buổi tập của đội ĐH Tôn Đức Thắng vào chiều 16.2 có một thành viên đặc biệt. Tiền vệ xuất thân từ lò đạo tạo của HAGL và đang khoác áo CLB TP.HCM - Nguyễn Thanh Khôi bất ngờ xuất hiện để tập luyện cùng với các cầu thủ đội chủ nhà.

HLV trưởng đội ĐH Tôn Đức Thắng cho biết, Thanh Khôi hiện đang có thời gian trải nghiệm ở trường và muốn được tham gia tập luyện cùng với đội bóng. Đây là buổi tập đầu tiên của cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của HAGL cùng đội ĐH Tôn Đức Thắng.

Liên hệ với HLV trưởng CLB TP.HCM Vũ Tiến Thành, Báo Thanh Niên được biết tiền vệ Nguyễn Thanh Khôi hiện đang thực hiện kiểm tra về khả năng hô hấp. Bên cạnh đó, cầu thủ sinh năm 2001 này cũng không được đăng ký trong trận tới, khi "Chiến hạm đỏ" gặp chủ nhà Bình Dương vào chiều 17.2.

Tài năng HAGL được HLV Troussier thích bất ngờ tập cùng đội ĐH Tôn Đức Thắng - Ảnh 2.

Thanh Khôi thể hiện kỹ thuật vượt trội khi đá bóng ma cùng các cầu thủ ĐH Tôn Đức Thắng

NHẬT THỊNH

Nguyễn Thanh Khôi được chuyển giao từ Học viện Nutifood JMG đến CLB TP.HCM trước thềm mùa giải 2023, bên cạnh đồng đội cùng lứa Hoàng Vĩnh Nguyên. Cho đến lúc này, tiền vệ 22 tuổi mới được thử sức ở sân chơi V-League trong 1 trận. Anh được HLV Vũ Tiến Thành tung vào sân từ băng ghế dự bị ở phút bù giờ cuối trận CLB TP.HCM gặp CLB Nam Định tại vòng 1.

Nguyễn Thanh Khôi được nhiều người theo dõi bóng đá trẻ biết đến từ năm 2019. Lúc đó, Khôi cùng người đồng đội Hoàng Vĩnh Nguyên đã chơi nổi bật ở tuyến giữa của đội U.19 HAGL. Màn trình diễn của Thanh Khôi và Vĩnh Nguyên khiến cho nhiều người liên tưởng đến bộ đôi tiền vệ tài hoa Tuấn Anh - Xuân Trường (cũng ở độ tuổi 19) của phố núi.

Thi đấu trong mưa, ĐH FPT Cần Thơ tìm đấu pháp vượt qua 'khe cửa hẹp'

Nguyễn Thanh Khôi từng được chính HLV Philippe Troussier tuyển chọn vào đội tuyển U.19 Việt Nam để chuẩn bị cho VCK U.19 châu Á 2020. Mặc dù vậy, dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh mẽ đã khiến cho giải đấu kể trên bị hủy và U.20 World Cup 2021 cũng bị dời sang năm 2023. Do đó, Thanh Khôi và các cầu thủ nổi bật lứa 2001-2002 đã lỡ cơ hội thi đấu đỉnh cao ở độ tuổi của mình.

Tân HLV trưởng đội tuyển Việt Nam - ông Troussier tỏ ra rất thích Thanh Khôi. Ông từng can thiệp để lãnh đạo HAGL cho tiền vệ sinh năm 2001 có điều kiện thi đấu nhiều hơn, không chỉ ở giải trẻ như U.19 quốc gia. Sau đó, Khôi được thi đấu nhiều hơn khi được cho mượn đến CLB Công an Nhân dân để thi đấu ở giải hạng nhì.

Tài năng HAGL được HLV Troussier thích bất ngờ tập cùng đội ĐH Tôn Đức Thắng - Ảnh 3.

Thanh Khôi từng được HLV Troussier rất thích

NHẬT THỊNH

Năm 2021, Nguyễn Thanh Khôi được chuyển giao từ HAGL sang sự quản lý của Học viện Nutifood JMG. Anh là nhân tố chính giúp đội U.21 Học viện Nutifood JMG gồm nhiều cầu thủ 17, 18 tuổi đăng quang đầy bất ngờ tại giải U.21 quốc gia 2021 diễn ra ở PVF (Hưng Yên).

Tài năng HAGL được HLV Troussier thích bất ngờ tập cùng đội ĐH Tôn Đức Thắng - Ảnh 4.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.