Tài năng trẻ Lê Khánh Hưng nhận thưởng lớn sau kỳ tích lịch sử SEA Games 32

21/05/2023 17:00 GMT+7

Chiều 21.5, tại sân golf Long Biên (Hà Nội), Hiệp hội golf Việt Nam tổ chức lễ mừng công đội tuyển golf Việt Nam vì đã giành thành tích đặc biệt xuất sắc tại SEA Games 32, trong đó ấn tượng nhất là tấm HCV lịch sử của VĐV mới 15 tuổi Lê Khánh Hưng.

Không hề thừa khi kể lại dấu ấn đặc biệt của Lê Khánh Hưng tại vòng chung kết nội dung cá nhân nam môn golf tại SEA Games 32 - Campuchia. VĐV sinh năm 2008 Lê Khánh Hưng bước vào vòng đấu chung kết với vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng khi có tổng điểm -10 sau 36 hố cách biệt 2 gậy so với 2 VĐV Ratchanon Chantananuwat của Thái Lan và và Anson Yeo Boom Xiang của Malaysia. Tâm lý hồi hộp là điều không thể tránh khỏi với golfer 15 tuổi, bởi lẽ không chỉ bản thân Khánh Hưng, mà tất cả những người hâm mộ golf Việt Nam đều mong chờ vào một chiến thắng.

Ông Lê Kiên Thành (thứ hai từ trái sang), Chủ tịch Hiệp hội golf Việt Nam trao thưởng cho Lê Khánh Hưng

Lê Khánh Hưng - Ảnh 1.

Lê Khánh Hưng lập kỳ tích khi mới 15 tuổi

BÙI LƯỢNG

Lê Khánh Hưng - Ảnh 2.

Lê Khánh Hưng - Ảnh 3.

Lê Khánh Hưng và Nguyễn Anh Minh nhận thưởng từ các doanh nghiệp

Khát khao khẳng định mình, khát khao vượt qua VĐV golf nghiệp dư hàng đầu Thái Lan cũng như thế giới là Ratchanon Chantananuwat đã tiếp thêm sự tự tin cho Lê Khánh Hưng. Sau hai hố đầu tiên đều kết thúc với điểm par, Khánh Hưng có điểm bogey sau tình huống lên on thiếu ở hố 3 và cú putt cứu par sau đó thiếu lực. Bước sang 9 hố sau, Lê Khánh Hưng tiến gần hơn nữa với tấm HCV lịch sử khi xuất sắc có điểm birdie ở hố 12 để nâng tổng điểm lên -12 gậy và gia tăng khoảng cách với hai golfer cùng nhóm.

Cách biệt điểm số tiếp tục được nâng lên 3 gậy khi Khánh Hưng có birdie thứ tư trong ngày ở hố 14. Với một khoảng cách điểm số an toàn và tâm lý vững vàng, Khánh Hưng đã hoàn thành dấu ấn lịch sử của golf Việt Nam với 4 điểm par ở các hố đấu còn lại để giành HCV nội dung cá nhân nam đấu gậy môn golf SEA Games 32 với tổng điểm -13, hơn các golfer xếp sau 4 gậy. Lê Khánh Hưng còn xuất sắc giành thêm HCB đồng đội (cùng với Nguyễn Anh Minh, Đoàn Uy, Nguyễn Đặng Minh). Nguyễn Anh Minh giành HCĐ nội dung cá nhân nam.

Tại lễ mừng công, Hiệp hội golf Việt Nam khen thưởng 50 triệu đồng và bằng khen cho VĐV Lê Khánh Hưng, khen thưởng 20 triệu đồng và bằng khen cho VĐV Nguyễn Anh Minh, thưởng 50 triệu đồng và bằng khen cho tập thể đội tuyển nam, thưởng 30 triệu đồng và bằng khen cho tập thể ban huấn luyện.

Nhà tài trợ VGS Group thưởng VĐV Lê Khánh Hưng  200 triệu đồng, thưởng VĐV Nguyễn Anh Minh 200 triệu đồng, thưởng đồng đội nam 100 triệu đồng, thưởng cả đội tuyển 100 triệu đồng.  

Nhà tài trợ FLC Biscom tặng 2 thẻ hội viên liên kết 4 sân golf FLC 10 năm cho VĐV Lê Khánh Hưng và VĐV Nguyễn Anh Minh. Tặng 2 thẻ hội viên liên kết 4 sân golf FLC 5 năm cho VĐV Nguyễn Đặng Minh và VĐV Đoàn Uy.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.