Tại sao Overwatch không miễn phí ?

12/11/2015 08:00 GMT+7

Jeff Kaplan - nhà phát triển game nổi tiếng của Blizzard nêu ra những lý do tại sao tựa game bắn súng FPS của Blizzard lại có những mức giá khá chát.

Với 3 phiên bản có giá lần lượt 40 USD, 60 USD (Origin) và 130 USD (Collector’s Edition), Overwatch đang làm nản lòng những “chiến sĩ” ngày đêm trông ngóng tựa game bắn súng FPS đầu tay của hãng Blizzard.

Overwatch sẽ được phát hành trên PC, PS4, XBox One với giá 40 USD (bản thường) và 60 USD (bản Orgin). 

2 tựa game được cho ra mắt trước đó là Hearthstone: Heroes of WarcraftHeroes of the Storm đã giành được khá nhiều thành công với cái mác “game miễn phí”. Tuy nhiên giám đốc dự án Jeff Kaplan chia sẻ một vài lý do hợp lý mà Blizzard sẽ phát hành Overwatch dưới hình thức trả tiền để chơi (B2P - Buy to play).

Lý do từ nhà phát hành

Kaplan chia sẻ: “Thông thường, những trò chơi theo định dạng chơi miễn phí (F2P - Free to play) không cho phép người chơi thay đổi những nhân vật khác mà bắt họ phải mua bằng tiền trong game hoặc tiền thật.

Tuy nhiên, nếu các bạn đã từng chơi Overwatch thì các bạn sẽ biết rằng chế độ thay đổi nhân vật trong một trận đấu là một trong những yếu tố tạo nên sức hấp dẫn của trò chơi. Thế nên nếu 2 điều này tồn tại cùng 1 lúc thì nó sẽ khiến trò chơi mất đi tính chất hấp dẫn của mình”.

Ông cũng chia sẻ thêm: “Chúng tôi nhận được khá nhiều phản hồi từ cộng đồng đại loại như: “Tôi rất muốn chơi những vị tướng mới (như Genji, Mei và D.Va)”

Bộ 3 tướng mới trong Overwatch vừa được giới thiệu tại Blizzcon 2015.

Hay “Chúng tôi muốn thưởng thức trò chơi với nhiều loại tướng khác nhau mà không bị giới hạn”. Với những phản hồi trên, chúng tôi đã quyết định công bố giá của trò Overwatch là 40 USD (thường), 60 USD (Origin) và phiên bản đặc biệt (130 USD) dành riêng cho hệ máy PC.

Phiên bản đặc biệt Collector's Edition sẽ có giá 130 USD tặng kèm tượng trang trí Soldier 76. (Ảnh: Amazon)

Chúng tôi tin rằng đây là một giá tiền khá ổn định dành cho mọi người. Một khi bạn đã mua trò chơi thì bạn có thể sử dụng 21 vị tướng một cách thoải mái mà không bị giới hạn về tướng như những định dạng chơi miễn phí khác. Nếu một người chơi thích chọn Roadhog và người chơi cần chọn Junkrat theo yêu cầu chiến thuật của cả đội thì tất cả người chơi đều được quyền chọn những vị tướng đó một cách tự do”.

Trước đây, Kaplan đã nhận được nhiều câu hỏi như: “Liệu trò chơi này có thêm những vị tướng mới hay không? Những vị tướng này sẽ được bán ra sao? Tốn bao nhiêu tiền để mua những vị tướng này? … “. Blizzard vẫn không trả lời ngay những câu hỏi này, bởi vì trong khoảng thời gian đó họ vẫn còn cần thời gian để quyết định đây sẽ là tựa game F2P hay là B2P. Sau khi nhận được nhiều phản hồi từ cộng đồng và đánh giá nó, Blizzard quyết định sẽ phát hành Overwatch theo định dạng B2P để có thể cung cấp những giá trị trò chơi một cách tốt hơn.

Thêm vào đó, trong khoảng thời gian closed beta này Keplan chia sẻ thêm: “Sẽ có một số chế độ chơi riêng biệt dành cho Overwatch. Các nhà thiết kế game đã tạo ra khá nhiều chế độ chơi, nhưng tính tới bây giờ nó vẫn chưa thật sự thích hợp với Overwatch nên họ đang dần hoàn thiện để những chế độ chơi này thật sự thích hợp với game sau đó mới công bố nó.

Ví dụ như Blizzard đã tạo chế độ cướp cờ trong trò Overwatch, nhưng họ thật sự không thích chế độ chơi này. Bởi vì chế độ này rất có lợi cho những nhân vật có thể di chuyển nhanh lẹ như Tracer hoặc Genji. Vì thế họ sẽ đưa ra một số luật để có thể hạn chế bớt sự cơ động của những nhân vật này trong chế độ chơi cướp cờ.”

Kết

Với mức thấp nhất 40 USD (tương đương khoảng 800.000 VNĐ), Overwatch không hẳn là được xem là quá mắc so với những game B2P khác trên thị trường. Số tiền này cũng giúp trò chơi không phải gặp quá nhiều thành phần “trẻ trâu” như những tựa game F2P khác.

Thế nhưng cũng bởi vì sự hạn chế người chơi này mà game Overwatch cũng khó có thể trở thành tựa game esports như Hearthstone hay Heroes of the Storm. Nói là như thế thôi nhưng tới thời điểm hiện tại thì Overwatch vẫn giữ được sức hút của mình thông qua hàng triệu người đăng ký chơi thử nghiệm game này. Hãy cùng chờ xem liệu Overwatch có còn đủ hấp dẫn khi trò chơi ra mắt vào mùa xuân năm 2016 nhé.

Clip hậu trường thực hiện hoạt cảnh trong Overwatch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.