Tại sao tỉ phú Trung Quốc 'hất cẳng' Conte không thương tiếc, Lukaku sắp 'lên thớt'?

27/05/2021 13:34 GMT+7

Inter Milan đã chính thức thông báo về việc chia tay với HLV Antonio Conte sau 2 mùa giải gắn bó.

Nhiều người hâm mộ đã tỏ ra rất bất ngờ khi cựu HLV Chelsea vừa giúp đội chủ sân Giuseppe Meazza đăng quang chức vô địch nước Ý lần thứ 19 trong lịch sử CLB cách đây không lâu. Theo truyền thông nước Ý, nguyên nhân Conte rời Inter Milan không phải vì lý do chuyên môn mà được cho là vì sự bất đồng về quan điểm phát triển đội bóng giữa 2 phía.
Nhiều thông tin cho rằng ông chủ 30 tuổi của tập đoàn Suning (Trung Quốc) - Trương Khang Dương đã đề nghị cắt giảm lương của toàn đội và dự định sẽ bán đi các ngôi sao để thu về một khoản tiền nhất định nhằm cân bằng tài chính sau ảnh hưởng nặng nề từ Covid-19. Điều này đi ngược lại với suy nghĩ của vị HLV người Ý khi ông muốn Inter Milan đầu tư thêm về mặt lực lượng để tiếp tục giành những thành tích tốt hơn trong các mùa giải tiếp theo. Chính vì vậy, Conte đã không còn cảm thấy hạnh phúc và ban lãnh đạo của Inter Milan cũng không ngại “hất cẳng” vị HLV 52 tuổi. Bên cạnh đó, Conte được cho là sẽ nhận được số tiền bồi thường hợp đồng khoảng 7 triệu euro từ Inter Milan.

Conte vừa giúp Inter Milan đăng quang chức vô địch nước Ý mùa 2020-2021

Trước đó, Antonio Conte đã góp công rất lớn giúp Inter Milan hồi sinh và trở lại đỉnh của bóng đá Ý ở mùa giải 2020-2021 sau 10 mùa giải thi đấu trầy trật. Lần gần nhất đội bóng áo sọc xanh đen giành chức vô địch nước Ý là vào mùa giải 2009-2010. Bên cạnh đó, sự trở lại của Inter Milan cũng chấm dứt kỷ nguyên thống trị của Juventus với 9 chức vô địch liên tiếp kể từ mùa giải 2011-2012.
Sau khi Conte ra đi, với chủ trương bán ngôi sao của chủ tịch Inter Milan, có nhiều đồn đoán cho rằng Romelu Lukaku chính là người đầu tiên được nhắm đến. Tiền đạo người Bỉ hiện là ngôi sao sáng nhất của đội chủ sân Giuseppe Meazza vào lúc này. Sau khi chia tay Manchester United để cập bến Serie A vào mùa giải 2019-2020, Lukaku như “biến thành một người khác” và đã chơi rất thăng hoa. Trong 2 mùa giải liên tiếp 2019-2020 và 2020-2021, anh luôn là chân sút tốt nhất của Inter Milan với việc lần lượt ghi 23 và 24 bàn thắng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.