Vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn:

Tài xế gây tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn là người thân các nạn nhân

19/02/2024 16:50 GMT+7

Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn đã gây ra thảm cảnh cho gia đình ông Phan Đình Cử (xã Thọ Dân, H.Triệu Sơn, Thanh Hóa) khi cùng lúc ông mất đi người con dâu, 2 cháu nội; em trai của ông thì bị khởi tố, đối mặt án tù.

Ngày 19.2, trong ngôi nhà nhỏ ở khu vực ngã tư Chợ Đà (xã Thọ Dân, H.Triệu Sơn, Thanh Hóa), gia đình ông Phan Đình Cử (78 tuổi) đang lo hậu sự theo phong tục địa phương cho người con dâu là chị L.T.H (41 tuổi) và 2 cháu P.L.K.V (15 tuổi), P.Đ.Q (9 tuổi). Cả 3 người đều là nạn nhân trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, xảy ra khoảng 10 giờ ngày 18.2.

Tài xế gây tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn là người thân các nạn nhân- Ảnh 1.

Ông Phan Đình Cử (người trong ảnh) cùng lúc mất đi người con dâu và 2 cháu nội

PHÚC NGƯ

Vụ tai nạn đã khiến ông Cử mất đi người con dâu và 2 cháu nội; người em trai là ông Phan Đình Kiều (65 tuổi, ngụ tại TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum) có nguy cơ phải ngồi tù.

Ông Cử cho biết, ngày 15.2 (tức mùng 6 tháng giêng), gia đình con trai ông là Phan Đình Quý (46 tuổi; chồng nạn nhân H; bố các nạn nhân V. và Q.) cùng vào nhà người thân ở một số tỉnh phía nam chơi. Đến ngày 18.2, trên đường trở về Thanh Hóa đã đón ông Phan Đình Kiều (em ruột ông Cử; chú ruột anh Phan Đình Quý) cùng về.

Tài xế gây tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn là người thân các nạn nhân

"Trưa hôm qua (18.2 - PV), tôi nhận được điện thoại cho biết gia đình con tôi gặp tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Tôi chết lặng đi. Giờ tôi mất con dâu, các cháu nội, em tôi thì có nguy cơ đi tù. Tôi chẳng còn gì nữa", ông Cử xót xa nói.

Tài xế gây tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn là người thân các nạn nhân- Ảnh 2.

Ông Phan Đình Cử đau xót trước sự mất mát quá lớn

PHÚC NGƯ

Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 10 giờ ngày 18.2, ông Phan Đình Kiều lái ô tô 7 chỗ biển số 36A-485.67 chạy trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn theo hướng nam - bắc, chở anh Phan Đình Quý, chị L.T.H, cháu P.L.K.V và cháu P.Đ.Q.

Khi đến Km48+200 cao tốc Cam Lộ - La Sơn ở địa phận giữa xã Phong Mỹ và xã Phong Xuân (H.Phong Điền), ông Kiều cho xe vượt lên từ phía bên phải xe đầu kéo mang biển số 63C-136.59 kéo theo rơ moóc 63R-002.27 chạy cùng chiều, va chạm với xe đầu kéo này, dẫn đến vụ tai nạn liên hoàn.

Cú va chạm mạnh khiến ô tô 36A-485.67 lao sang phần đường ở chiều ngược lại rồi va chạm với ô tô tải mang biển số 63H-005.68. Tiếp đó, ô tô tải 63H-005.68 bị xe đầu kéo biển số 51D-150.90 kéo theo rơ moóc biển số 51R-349.20 chạy phía sau cùng chiều tông vào.

XEM NHANH 20H 21.2: Tổ chức giao thông cao tốc Cam Lộ - La Sơn cần điều chỉnh lại

Vụ tai nạn khiến ô tô 7 chỗ bị văng ra khỏi làn đường, nằm chênh vênh trên ta luy âm trong tình trạng biến dạng. Trên cao tốc, ô tô tải nằm chắn ngang đường trong tình trạng bị 2 xe đầu kéo đâm vào phần đầu và hông.

Tài xế gây tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn là người thân các nạn nhân- Ảnh 3.

Hiện trường vụ tai nạn

BÌNH THIÊN

Vụ tai nạn làm cháu P.Đ.Q tử vong tại chỗ; chị L.T.H và con gái P.L.K.V bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư cơ sở 2, tuy nhiên cả hai đã tử vong sau đó. Tài xế Kiều và anh Quý bị thương nhẹ.

Chiều 18.2, Công an H.Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Phan Đình Kiều, người cầm lái ô tô 7 chỗ mang biển số 36A-485.67 gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Cơ quan chức năng xác định ông Kiều điều khiển phương tiện vượt bên phải sai quy định, dẫn đến tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Về nồng độ cồn và ma túy, kiểm tra ông Kiều cho kết quả âm tính.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.