Tài xế hô mọi người bám chặt trước khi cho xe khách tông vào vách núi

Trần Cường
Trần Cường
19/03/2023 13:49 GMT+7

Theo đại diện Ban an toàn giao thông (ATGT) tỉnh Hòa Bình, nguyên nhân vụ tai nạn xe khách khiến 1 người chết, 12 người bị thương tại H.Đà Bắc là do phương tiện mất phanh, tài xế chủ động đâm vào vách núi để xe dừng lại.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người chết, 12 người bị thương, trưa 19.3, trao đổi với Thanh Niên, đại diện Ban ATGT tỉnh Hòa Bình cho biết, lực lượng địa phương đã xác định nguyên nhân ban đầu dẫn tới vụ việc là do xe khách bị mất phanh.

Vụ xe khách tông vào vách núi khiến 13 người thương vong: Do tài xế chủ động - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

H.Q

Theo báo cáo của UBND H.Đà Bắc (Hòa Bình), khoảng 20 giờ 30 ngày 18.3, anh Đỗ Văn Long (32 tuổi, trú xã Đồng Tiến, H.Quỳnh Phụ, Thái Bình) lái xe khách 46 chỗ mang biển số 17F-000.42 chở theo 50 hành khách lưu thông trên tỉnh lộ 433, hướng Đà Bắc - TP.Hòa Bình.

Khi đến km8+50, đoạn thuộc địa phận xóm Tra (xã Toàn Sơn, H.Đà Bắc) thì xe bị mất phanh, anh Long đã hô "xe mất phanh" và yêu cầu hành khách bám chặt vào ghế. Sau đó, anh Long đã chủ động lái xe đâm vào ta luy dương bên trái hướng đang lưu thông để dừng xe, tránh hậu quả nặng xảy ra.

Vụ xe khách tông vào vách núi khiến 13 người thương vong: Do tài xế chủ động - Ảnh 2.

Nguyên nhân được xác định do xe khách mất phanh, tài xế chủ động đâm vào vách núi để giảm thiểu hậu quả

H.Q

Cú tông khiến xe khách lao qua ta luy, tông vào vách núi. Vụ va chạm làm 1 người cao tuổi tử vong tại chỗ; 12 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế H.Đà Bắc. Chiếc xe khách bị hư hỏng nặng.

Đại diện Ban ATGT tỉnh Hòa Bình cho biết, qua kiểm tra, tài xế Long không vi phạm nồng độ cồn. Chiếc xe khách kể trên của Công ty Hà Thì, có trụ sở tại xã An Mỹ (H.Quỳnh Phụ), đại diện công ty là ông Phạm Xuân Hà (60 tuổi, trú xã An Mỹ). Xe còn hạn kiểm định đến hết ngày 16.4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.