Tài xế ‘ngáo đá’ thông chốt, gây tai nạn kéo lê xe máy hàng km

03/09/2021 17:27 GMT+7

Nam thanh niên có biểu hiện “ngáo đá”, điều khiển xe ô tô thông nhiều chốt kiểm soát, gây tai nạn giao thông không dừng lại xử lý mà kéo lê xe máy hàng km tạo thành vệt lửa dài trên đường.

Chiều 3.9, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo UBND H.Đông Anh (Hà Nội) cho biết, Công an huyện này đang tạm giữ hình sự Đinh Tiến Bắc (28 tuổi, trú Q.Tây Hồ, Hà Nội) để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ và một số hành vi khác.

Kinh hoàng tài xế “ngáo đá” thông chốt, gây tai nạn, kéo xe máy tạo vệt lửa hàng km

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 chiều 2.9, Bắc điều khiển xe ô tô Mazda CX5 mang biển số 30F - 512.11 đi từ xóm Trong (xã Uy Nỗ, H.Đông Anh) đến một chốt cứng (không có người trực) bảo vệ vùng xanh, Bắc lái xe húc văng rào chắn để đi ra đường Cao Lỗ.

Phương tiện Bắc sử dụng thông chốt, gây tai nạn bị lật tại hiện trường

Ảnh CTV

Quá trình di chuyển, Bắc tông trúng xe máy do ông N.V.H (50 tuổi, trú xã Cổ Loa, H.Đông Anh) điều khiển, khiến ông H. ngã xuống đường, gãy xương bả vai. Gây tai nạn, Bắc không dừng lại xử lý còn nhấn ga bỏ chạy, kéo theo chiếc xe máy của ông H. nhiều km, tạo thành vệt lửa dài trên đường.
Khi Bắc chạy tới chốt kiểm soát trên đường Cổ Loa (xã Cổ Loa), lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng Bắc không chấp hành, tiếp tục húc văng barie để thông chốt. Lúc này, chiếc xe máy của ông H. mới văng khỏi đầu ô tô của Bắc.
Ít phút sau, Bắc điều khiển ô tô quay lại chốt và tiếp tục húc văng rào chắn để bỏ chạy. Trước sự việc này, lực lượng chức năng đã phối hợp với người dân truy đuổi Bắc.
Bắc chạy tới đường 23B, thuộc địa phận xã Tiên Dương (H.Đông Anh) thì bị 2 ô tô truy đuổi vượt lên, chặn lại. Thấy vậy, Bắc đánh lái đâm vào lề đường khiến ô tô của Bắc lật ngang. Bắc bị lực lượng chức năng đưa về trụ sở làm việc.
Qua test nhanh, Công an H.Đông Anh xác định Bắc dương tính với chất ma túy.
Lãnh đạo UBND H.Đông Anh cho biết, Bắc là đối tượng đã có tiền án, tiền sự. Công an đang tạm giữ Bắc để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ, gây tai nạn bỏ chạy, làm hư hỏng tài sản tại các chốt kiểm soát.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.