Tài xế nôn nao chờ đợi trước ngày xe ôm công nghệ chở khách trở lại

18/11/2021 19:56 GMT+7

Sáng 18.11, nhiều tài xế công nghệ nôn nao dò hỏi thủ tục, thông tin để được chạy lại dịch vụ chở khách sau gần nửa năm ngừng dịch vụ. Theo hãng xe công nghệ, chỉ 50% tài xế được phép chạy đón khách với các tiêu phí phòng dịch nghiêm ngặt.

Sáng 18.11, anh Nguyễn Quốc (tài xế Grab) tìm gặp nhiều đồng nghiệp để hỏi về việc đăng ký chạy lại dịch vụ xe ôm chở khách. Anh Quốc làm công việc tự do, chạy thêm xe ôm công nghệ lúc rảnh rỗi để có thêm thu nhập.

Trong ứng dụng của mình, anh chỉ chạy dịch vụ dịch vụ chở khách, không chạy giao hàng, đi chợ hoặc giao thực phẩm. Bởi vậy, suốt từ khi bùng dịch đến giờ, anh nghỉ chạy không có thu nhập.

Tài xế công nghệ chờ đợi để được chở khách, kiếm thêm thu nhập

lê nam

Khi hay tin thành phố cho phép dịch vụ chở khách công nghệ 2 bánh hoạt động trở lại, anh Quốc mừng rỡ mở lại app, chờ ngày đón khách sắp tới.

Ông Nguyễn Minh Hùng đã chạy Grab được gần 7 năm, ông là đội trưởng một đội xe của Grab với hơn 1.000 thành viên là tài xế công nghệ. Những ngày qua, thông tin tài xế công nghệ xe 2 bánh được chở khách khiến cho nhiều người trong đội của ông nôn nao. Ông Hùng luôn động viên anh em trong đội ráng chờ đợi để ngày chạy lại an toàn và suôn sẻ.

Ông Nguyễn Minh Hùng có 7 năm chạy Grab

lê nam

Thông tin tài xế công nghệ được hoạt động chở khách khiến nhiều tài xế mong chờ bởi đây là dịch vụ đem lại nguồn thu nhập ổn định cho các bác tài khi nhu cầu di chuyển của khách hàng tăng cao sau khi được tham gia các hoạt động bên ngoài trở lại. Tuy nhiên, cũng nhiều bác tài còn lo lắng khi dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp.

Theo quy định mới nhất của TP.HCM, dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe 2 bánh sử dụng công nghệ được phép hoạt động trở lại có điều kiện từ ngày 17.11. Tuy nhiên, cho tới sáng 18.11, mới chỉ có duy nhất hãng xe Be thông báo mở lại dịch vụ gọi xe hai bánh BeBike. Trong khi đó, Gojek thông báo dịch vụ gọi xe 2 bánh sẽ chính thức hoạt động trở lại kể từ 0 giờ ngày 19.11.

Nữ tài xế vừa vui mừng, vừa hồi hộp trước ngày dịch vụ chở khách chính thức trở lại

lê nam

Trao đổi với Báo Thanh Niên, đại diện Grab cho biết vẫn còn bỏ ngỏ thời gian tái xuất với lý do đang chuẩn bị những bước cuối cùng để sẵn sàng mở lại dịch vụ GrabBike với số lượng không quá 50% xe tại TP.HCM theo đúng quy định của cơ quan chức năng. Đồng thời, hãng cần thêm thời gian phổ cập quy định về đảm bảo an toàn phòng dịch cho các tài xế.

Các hãng gọi xe công nghệ hiện đang khẩn trương tiến hành lập danh sách phương tiện và người điều khiển phương tiện đang quản lý và dự kiến hoạt động để gửi đến Sở GTVT TP.HCM để cập nhật trên trang thông tin điện tử của Sở.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.