Tài xế ô tô không chấp hành đo nồng độ cồn còn đá vào mặt công an

Trần Cường
Trần Cường
16/02/2023 22:34 GMT+7

Không chấp hành đo nồng độ cồn, tài xế ô tô còn lăng mạ, đá vào mặt một cán bộ trong Tổ công tác đặc biệt Y3/141 Công an TP.Hà Nội.

Tối 16.2, lãnh đạo Công an Q.Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối với ông Nguyễn Mạnh Hà (43 tuổi, trú TT.Chúc Sơn, H.Chương Mỹ, Hà Nội) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Tài xế ô tô không chấp hành đo nồng độ cồn còn đá vào mặt công an - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Mạnh Hà bị lực lượng chức năng khống chế

V.H

Trước đó, chiều 16.2, Tổ công tác đặc biệt Y3/141 Công an TP.Hà Nội do trung tá Phạm Anh Tuấn làm tổ trưởng, làm nhiệm vụ tại ngã tư Lê Văn Lương - Hoàng Đạo Thúy (P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân) đã dừng xe ô tô mang biển số 30H-037.16 để kiểm tra dấu hiệu vi phạm.

Ông Hà là người điều khiển phương tiện này đã phi thẳng xe lên vỉa hè mới bước xuống xe. Tại chốt kiểm tra, ông Hà không chấp hành việc đo nồng độ cồn và có lời lẽ xúc phạm, chửi bới, xô đẩy, hất rơi mũ của một cán bộ công an. Chưa dừng lại, người này còn dùng chân đá vào mặt một cán bộ cảnh sát hình sự trong tổ công tác.

Trước tình thế đó, tổ công tác đã khống chế ông Hà, đưa về trụ sở cơ quan công an để xử lý. Thời điểm bị khống chế, Hà liên tục hét lớn: "Tao đang muốn chết, chúng mày giết tao đi".

Tại trụ sở Công an P.Nhân Chính, ông Hà đã chấp hành đo nồng độ cồn. Kết quả, người này vi phạm ở mức 0,442 mg/lít khí thở, vi phạm cao hơn mức cao nhất được quy định trong Nghị định 100.

Tổ công tác đã lập biên bản và bàn giao ông Hà cho Công an Q.Thanh Xuân làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ để xử lý theo quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.