Tài xế taxi ở Hưng Yên đã trở về nhà sau nhiều ngày 'mất tích'

Minh Phong
Minh Phong
20/08/2023 07:02 GMT+7

Sau 6 ngày được cho là 'mất tích', mất liên lạc với gia đình và được gia đình trình báo với cơ quan công an, tài xế taxi đã trở về nhà.

Tối 19.8, ông Lưu Đức Thuận, Chủ tịch UBND xã Liêu Xá (H.Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) cho biết, nam tài xế taxi được cho là "mất tích" sau nhiều ngày đã trở về nhà an toàn.

Trước đó, Báo Thanh Niên có phản ánh về việc cơ quan công an và chính quyền địa phương xã Liêu Xá cùng gia đình tìm kiếm một tài xế taxi "mất tích", nhiều ngày nay không liên lạc được.

Người "mất tích" là anh Trần Đình Minh (27 tuổi, trú tại thôn Liêu Xá, xã Liêu Xá, H.Yên Mỹ). Theo lãnh đạo UBND xã Liêu Xá, anh Minh sau khi học xong THPT đã đi bộ đội. Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh Minh trở về địa phương, lấy vợ và có con.

Thời gian gần đây, anh Minh mua xe ô tô để chạy taxi dịch vụ chở khách đến các địa phương. Khi anh Minh nhiều ngày đi làm không trở về, gia đình đã đến Công an xã Liêu Xá và UBND xã trình báo để nhờ phối hợp tìm kiếm.

Tài xế taxi ở Hưng Yên đã trở về nhà sau nhiều ngày mất tích - Ảnh 1.

Anh Trần Đình Minh đã trở về nhà sau nhiều ngày mất liên lạc

MINH PHONG

Chị Phạm Thị Phương Anh (27 tuổi, vợ của anh Minh) cho hay, ngày 13.8, anh Minh sau khi nhận được cuộc gọi của khách đề nghị chở đi Bắc Giang đã rời khỏi nhà lúc 20 giờ 30 cùng ngày. Đến sáng 14.8, anh Minh có nhắn về cho vợ là sẽ về nhà sớm, đến tối cùng ngày thì bị mất liên lạc.

"23 giờ ngày 18.8, chồng tôi đã trở về nhà an toàn, không có biểu hiện gì bất thường. Tôi có hỏi thì chồng tôi chỉ nói đi chở khách dài ngày, điện thoại hỏng nên có những khoảng thời gian không liên lạc được về gia đình. Sau khi chồng trở về, gia đình đã thông báo đến công an xã và chính quyền xã Liêu Xá nắm được và dừng việc tìm kiếm", chị Phương Anh nói thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.