Taliban 'giam giữ 3 người đàn ông Anh' ở Afghanistan

Văn Khoa
Văn Khoa
02/04/2023 09:23 GMT+7

Nhóm phi lợi nhuận Presidium Network của Anh ngày 1.4 nói rằng có 3 người đàn ông nước này đang bị Taliban giam giữ ở Afghanistan.

"Chúng tôi tin rằng họ có sức khỏe tốt và được đối xử tốt. Chúng tôi không có lý do gì để tin rằng họ đã phải chịu bất kỳ sự đối xử tiêu cực nào như tra tấn và chúng tôi được cho biết rằng họ vẫn tốt như mong đợi trong những hoàn cảnh như thế", Chủ tịch Presidium Network Scott Richards cho Sky News hay khi nói về 3 người đàn ông Anh bị Taliban giam giữ.

Ông Richards cho biết thêm "không có liên hệ có ý nghĩa" giữa chính quyền và hai người đàn ông mà Presidium Network đang hỗ trợ. Hai người đàn ông này được cho là đã bị Taliban giam giữ từ tháng 1.2023. Hiện không có thông tin người thứ 3 bị giam giữ bao lâu.

Theo báo chí, 3 người đàn ông trên gồm bác sĩ từ thiện Kevin Cornwell (53 tuổi), ngôi sao YouTube Miles Routledge và một nhân viên quản lý khách sạn dành cho nhân viên cứu trợ.

Taliban 'giam giữ 3 người đàn ông Anh' ở Afghanistan - Ảnh 1.

Miles Routledge và Kevin Cornwell

Chụp màn hình Sky News

Presidium Network đã kêu gọi Taliban "quan tâm đến những gì chúng tôi tin là hiểu lầm và thả những người đàn ông này".

"Chúng tôi đang nỗ lực để đảm bảo liên lạc lãnh sự với các công dân Anh bị giam giữ ở Afghanistan và chúng tôi đang hỗ trợ các gia đình", Bộ Ngoại giao Anh cho hay trong một tuyên bố.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Taliban đối với cáo buộc trên.

Năm ngoái, Taliban đã trả tự do cho một nhà quay phim truyền hình kỳ cựu và bốn công dân Anh khác bị giam giữ trong 6 tháng.

Bộ Ngoại giao Anh khẳng định năm người đó "không có vai trò gì trong công việc của chính phủ Anh ở Afghanistan và đã đến Afghanistan trái với lời khuyên du lịch của chính phủ Anh".

Vào thời điểm đó, phát ngôn viên Zabihullah Mujahid của chính phủ Afghanistan do Taliban nắm quyền cáo buộc 5 người Anh "thực hiện các hoạt động chống lại luật pháp của đất nước và truyền thống của người dân Afghanistan".

Taliban trở lại nắm quyền vào tháng 8.2021 và kể từ đó đã gây ra sự phẫn nộ trên toàn cầu với các chính sách đặc biệt đối với phụ nữ và trẻ em gái, theo AFP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.