Tâm bão Yagi quét qua Hà Nội

07/09/2024 16:58 GMT+7

Mưa lớn, gió giật mạnh, nhiều khu nhà cao tầng bị nứt kính, cảm giác rung lắc mạnh. Rất nhiều khu vực của Hà Nội đã bị mất điện.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 16 giờ hôm nay 7.9, bão Yagi (bão số 3) đang ở trên đất liền Quảng Ninh - Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12, giật cấp 16.

Tâm bão Yagi quét qua Hà Nội- Ảnh 1.

Cây cổ thụ tại ngã tư Trần Cung - Hoàng Quốc Việt (Q.Cầu Giấy) bị gió bão quật đổ

ẢNH: MXH

Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây, tốc độ khoảng 20 km và đi sâu vào các tỉnh Đông Bắc bộ, trong đó có Hà Nội.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết cơn bão này có hoàn lưu rất rộng nên ngay khi đổ bộ vào đất liền, hoàn lưu của nó đã ảnh hưởng đến toàn Bắc bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An.

"Thực tế, tâm bão Yagi vẫn đang cách Hà Nội 200 km nhưng chúng ta hoàn toàn có thể cảm nhận được gió bão mạnh. Chúng tôi đã ghi nhận được sức gió trung bình tại thủ đô từ 5 - 7 m/giây, gió giật lên đến 14 m/giây (tương đương gió giật cấp 7). Sức gió này hoàn toàn có thể làm bật gốc cây, bay mái tôn, biển quảng cáo", ông Hưởng nói.

Ông Hưởng cảnh báo, từ tối và đêm nay, tâm bão sẽ tiến gần Hà Nội nên gió bão tại đây sẽ mạnh hơn. Gió bão có thể đạt cấp 6 - cấp 7, giật cấp 9 - cấp 10.

"Đây là gió rất mạnh, hiếm thấy trong thời gian qua ở Bắc bộ. Gió mạnh sẽ còn kéo dài ít nhất 12 tiếng nữa, người dân không nên ra ngoài đường nếu không có việc gì cần thiết. Ngoài gió mạnh, Hà Nội còn phải đối mặt với mưa lớn. Khả năng đến rạng sáng 8.9 khu vực này mới trở lại trạng thái bình thường", ông Hưởng nói thêm. 

Ngày 7.9, trước khi bão Yagi (bão số 3) đổ bộ đất liền, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã khuyến cáo người dân trên địa bàn thành phố không ra khỏi nhà để tránh rủi ro, thiệt hại về người.

Người đứng đầu UBND TP.Hà Nội đã yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó mưa, bão, lũ, thiên tai với tinh thần chủ động phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất để bảo đảm an toàn tính mạng, nhất là trẻ em và các đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân và nhà nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.