Tấm bạt che rẻ tiền 'hạ gục' tiêm kích F-35B Anh?

La Vi
La Vi
25/11/2021 19:15 GMT+7

Chiến đấu cơ trị giá 100 triệu bảng Anh (3.050 tỉ đồng) của Anh đã nạn vì một "tấm bạt che mưa bằng nhựa rẻ tiền" đã không được tháo ra trước giờ cất cánh, một tờ báo Anh đưa tin.

Chiếc F-35B của Anh đã rơi và chìm xuống Địa Trung Hải vào ngày 17.11. Sự cố xảy ra khi chiếc tiêm kích tối tân này đang cất cánh bay huấn luyện từ tàu sân bay HMS Queen Elizabeth.

Tiêm kích F-35B đáp tàu sân bay HMS Queen Elizabeth

bộ quốc phòng anh

Theo tờ The Sun, các thủy thủ đã nhìn thấy một tấm bạt nổi trên biển sau khi xảy ra sự cố.

Các nhà điều tra cho rằng tấm bạt đã bị hút vào động cơ của máy bay trong quá trình lấy đà cất cánh, tờ báo trích dẫn các nguồn ẩn danh.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Anh vẫn chưa đưa ra lời giải thích chính thức về nguyên nhân vụ tai nạn.

Sau sự cố, giới chức Anh cho rằng không có sự phá hoại của kẻ thù mà sẽ tập trung vào điều tra sai sót trong kỹ thuật hoặc của con người.

Tờ The Sun cho biết phi công đã cố gắng hủy cất cánh nhưng không thể thực hiện kịp thời. Phi công may mắn sống sót sau vụ tai nạn và được đưa về tàu an toàn.

Sau khi chiếc F-35 bị rơi trên vùng biển quốc tế ở nam Địa Trung Hải, Anh đã ráo riết tìm để trục vớt nhằm tránh để lộ những bí mật từ xác chiếc máy bay hiện đại này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.