Tâm Đoan: Tôi thân với Minh Tuyết, Lương Tùng Quang đến mức fan đồn tình tay ba

09/08/2021 14:19 GMT+7

Trong chương trình Music Box, Tâm Đoan có dịp chia sẻ kỷ niệm hài hước về tình bạn của mình với hai ca sĩ Minh Tuyết và Lương Tùng Quang.

Tập tiếp theo của Music Box lên sóng với sự góp mặt của ba ca sĩ là Tâm Đoan, Hương Thủy và Lynda Trang Đài. Bên cạnh việc trình diễn những ca khúc quen thuộc, các khách mời còn có dịp trải lòng về cuộc sống đằng sau ánh đèn sân khấu với khán giả. Đối với Lynda Trang Đài, dù bận rộn với công việc kinh doanh song cô vẫn dành thời gian theo đuổi đam mê ca hát. Giọng ca hải ngoại cho biết bản thân cô luôn cố gắng hoàn thành tốt các công việc vì “khi làm điều gì sai thì mình sợ nhất là khán giả sẽ thất vọng".
Nói về sự nghiệp nghệ thuật tại hải ngoại, Lynda Trang Đài cho biết cô qua Mỹ từ khi còn nhỏ. Nhờ việc đi hát mà cô giữ được tiếng Việt. Và đó là điều mà nữ ca sĩ luôn trân trọng. Cô bộc bạch: “Bây giờ tôi nói với con mình rằng dù học giỏi cỡ nào nhưng phải biết tiếng Việt. Đó là điều quan trọng nhất. Vì khi nói chuyện với con thì rất gần gũi. Cho nên đối với tôi, tiếng Việt rất quan trọng. Tôi thấy mình may mắn khi được đi hát và giữ được tiếng Việt". Trong sự nghiệp của mình, Lynda Trang Đài thừa nhận cô được nhiều người yêu mến khi thể hiện ca khúc Hào hoa. “Đi đâu mọi người cũng yêu cầu tôi hát bài này, nhất là khán giả lớn tuổi", nữ khách mời nói.

Lynda Trang Đài tiết lộ thường mang theo đồ ăn Việt khi đi lưu diễn

Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau đó, Tâm Đoan gây bất ngờ khi tiết lộ ca sĩ Lynda Trang Đài không ăn được đồ ngoại quốc. Nghe vậy, giọng ca hải ngoại cũng thừa nhận vì chỉ có thể dùng đồ Việt Nam nên cô thường mang theo mỗi khi đi lưu diễn. Cô kể: “Lần đầu tiên đi Úc, tôi phải mang theo một tô bún bò Huế, rồi lên đó nhờ hâm lại. Nhưng đâu được mang đồ ăn theo đâu. Khi qua Đức thì tôi mang nem, tỏi… Tôi cứ sợ qua đó không có đồ ăn Việt nên phải mang để đề phòng. Hay khi qua Nhật tôi mang theo gạo và một hũ mắm. Và khi qua đó, mọi người nhìn hũ mắm của tôi mà thèm".
Trong chương trình, Hương Thủy tiết lộ thời điểm mới cộng tác cho trung tâm Thúy Nga, cô được nhiều người yêu thương. Nữ ca sĩ bộc bạch: “Tại vì tôi không biết tiếng Anh nên ai tôi cũng đu theo. Riết rồi thấy ai cũng giống như người thân của mình". Một trong những người chị thân thiết lúc đó của Hương Thủy là Lynda Trang Đài. Cô kể đàn chị là người mê mua sắm, ăn uống và tiết lộ thêm: “Tôi ở chung phòng, mỗi khi vô không thấy chị ấy đâu hết. Cả một cái giường toàn là đồ mua sắm thôi".
Tiếp lời, Tâm Đoan cho biết thời mới vào trung tâm, cô chơi thân với Minh Tuyết và Lương Tùng Quang. Ca sĩ hải ngoại hài hước kể lại: “Ba người thân với nhau đến mức fan nhìn mấy bức ảnh chụp chung rồi nói là tình tay ba. Rồi ngày cưới của tôi, có nhiều người gọi chúc mừng ba mẹ tôi rằng: “Chúc mừng vì có thằng rể hát hay, nhảy đẹp quá”. Đó là Lương Tùng Quang". Được biết, Tâm Đoan kết hôn với ca sĩ Tiến Dũng vào năm 2006. Cả hai có với nhau 2 cô con gái đáng yêu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.