Tạm gác mùa thi, cô giáo 'chạy' mùa SEA Games

13/05/2022 20:12 GMT+7

Một giảng viên đại học ngành ngoại ngữ đang chăm chú thực hiện công việc phiên dịch. Nhưng đây không phải giảng đường quen thuộc, cũng không thấy bóng dáng sinh viên với sách vở, môn học. Cô giáo này đang ở trong phòng họp báo trước trận đấu bóng đá SEA Games 31.

Trong đội ngũ tình nguyện viên SEA Games 31, ngoài các bạn sinh viên, có không ít các giảng viên, giáo viên tham gia. Để theo đúng lịch trình SEA Games, hoàn thành công việc được giao tại SEA Games, tất cả đều phải sắp xếp hoặc tạm gác lại công việc chính của mình.

Dù gặp ít nhiều khó khăn bước đầu nhưng các tình nguyện viên đều nỗ lực, cải thiện bản thân, cùng góp sức cho sự kiện thể thao lớn nhất khu vực này bằng sở trường, năng lực chuyên môn phù hợp. Chính nhờ những đóng góp thầm lặng đó, SEA Games đã và đang diễn ra thuận lợi, góp phần tạo ấn tượng về sự thân thiện, chuyên nghiệp với các vận động viên, huấn luyện viên, thành viên tham gia SEA Games 31.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.