Tạm giữ 3 nghi phạm giả danh công an cưỡng đoạt tiền của người bán xổ số

29/11/2017 15:16 GMT+7

3 nghi phạm ngụ tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) đã mua trang phục cảnh sát rồi dùng xe ô tô đến các bàn vé số "bắt quả tang" việc ghi số đề rồi cưỡng đoạt tài sản của những người bán xổ số.

Ngày 29.11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đang tạm giữ 3 nghi phạm về hành vi cưỡng đoạt tài sản, gồm: Nguyễn Đức Anh (23 tuổi), Bùi Huy Thắng (26 tuổi) và Trần Mạnh Cường (27 tuổi), đều ngụ tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.
Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 27.11, các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt khẩn cấp 3 nghi phạm trên.
Tại cơ quan công an, các nghi phạm khai nhận, từ ngày 12.11 đến khi bị bắt đã mua trang phục của ngành công an rồi đi ô tô đến các quầy bán xổ số để "bắt quả tang" việc ghi lô, đề rồi ép nạn nhân lên xe, thu toàn bộ sổ sách, điện thoại và tiền.
Đáng chú ý, các nghi phạm còn đe doạ nạn nhân phải nộp thêm tiền để được bỏ qua sự việc, nếu không sẽ ra lệnh bắt giữ, khởi tố. Có nạn nhân bị 3 nghi phạm này cưỡng đoạt 10 triệu đồng. Số tiền chiếm đoạt, Anh, Thắng và Cường chia nhau để tiêu xài.
Cơ quan công an đã thu giữ 3 xe ô tô, 3 điện thoại, gần 70 triệu đồng và nhiều vật chứng liên quan đến hành vi phạm tội của nhóm nghi phạm này. Theo tìm hiểu của Thanh Niên, cả 3 nghi phạm đều xuất thân trong gia đình có điều kiện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.