Tạm giữ hình sự 2 nghi phạm nổ súng tại Sầm Sơn

07/03/2016 00:00 GMT+7

Chiều 6.3, đại tá Lê Trung Hiếu, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự Ngọ Duy Hưng (30 tuổi, ngụ P.Trường Sơn, TX.Sầm Sơn, Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Quang (25 tuổi, ngụ . đồng Hương, TP.Thanh Hóa) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Chiều 6.3, đại tá Lê Trung Hiếu, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự Ngọ Duy Hưng (30 tuổi, ngụ P.Trường Sơn, TX.Sầm Sơn, Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Quang (25 tuổi, ngụ . đồng Hương, TP.Thanh Hóa) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Nhiều người tụ tập phản đối việc di dời bến bãi neo đậu tàu thuyền - Ảnh: Ngọc MinhNhiều người tụ tập phản đối việc di dời bến bãi neo đậu tàu thuyền - Ảnh: Ngọc Minh
Trước đó, 2 người này mang theo 1 khẩu súng và 4 viên đạn nhựa đến Công an TX.Sầm Sơn đầu thú, sau khi gây ra vụ nổ súng và đánh trọng thương bà Văn Thị Thắng (45 tuổi, ngụ P.Trường Sơn, TX.Sầm Sơn) chiều 5.3.
Tại cơ quan công an, bước đầu các nghi phạm khai do mâu thuẫn từ trước nên đến nhà bà Thắng nói chuyện, giải quyết. Tại nhà riêng của bà Thắng, Hưng và Quang đấm đá gây thương tích cho bà này; Quang dùng súng nhựa kích nổ bằng điện bắn uy hiếp, dọa nạt nạn nhân. “Bước đầu, cơ quan điều tra xác định vụ việc xảy ra do mâu thuẫn cá nhân giữa các bên, hoàn toàn không liên quan đến việc người dân TX.Sầm Sơn khiếu kiện phản đối việc di dời bến neo đậu phương tiện trong những ngày qua”, đại tá Hiếu nói.
Trước đó, theo người dân phản ánh, khoảng 13 giờ ngày 5.3, một nhóm người lạ mặt đến nhà riêng của vợ chồng bà Thắng và ông Trần Văn Hải, yêu cầu ông Hải ký cam kết di dời bến neo đậu bè mảng, thuyền thúng tại khu vực bãi cát dưới chân núi Đền Độc Cước (ông Hải là bến trưởng bến neo đậu này). Vào thời điểm trên, ông Hải đi vắng, chỉ có bà Thắng ở nhà và bị nhóm người trên nổ súng uy hiếp, đánh trọng thương.
Cho rằng bà Thắng bị hành hung liên quan đến việc ngư dân TX.Sầm Sơn tập trung trước cổng UBND tỉnh, Tỉnh ủy Thanh Hóa và diễu hành trên đường phố TP.Thanh Hóa khiếu kiện đông người, yêu cầu giữ lại bến neo đậu phương tiện đánh bắt hải sản trong những ngày qua nên hàng trăm người dân TX.Sầm Sơn đã tới trụ sở Công an P.Trường Sơn và UBND TX.Sầm Sơn yêu cầu làm rõ vụ việc, khiến giao thông trên tuyến phố Lê Lợi (TX.Sầm Sơn) bị ách tắc nhiều giờ.
Cũng liên quan đến việc người dân TX.Sầm Sơn tập trung kéo dài, phản đối việc di dời bến bãi neo đậu phương tiện khai thác hải sản để thực hiện dự án không gian du lịch ven biển phía đông đường Hồ Xuân Hương tại TX.Sầm Sơn, Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết sáng nay (7.3), ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa sẽ đối thoại với ngư dân để giải quyết dứt điểm vụ việc.
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án “gây rối trật tự công cộng”, để điều tra vụ việc nhiều người ở TX.Sầm Sơn tập trung phản đối việc di dời bến bãi neo đậu tàu thuyền.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.