Tạm giữ hình sự 3 nghi phạm đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy

Trần Cường
Trần Cường
07/08/2023 20:18 GMT+7

Công an Q.Đống Đa (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự 3 nghi phạm để làm rõ hành vi "gây rối trật tự công cộng" sau khi liên tiếp đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy, khiến một cổ động viên nhí bị bỏng.

Tối 7.8, Công an Q.Đống Đa cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Trung Hiếu (20 tuổi), Lê Văn Tùng (34 tuổi) và Đỗ Minh Sáng (21 tuổi), cùng trú TP.Hải Phòng, để điều tra tội "gây rối trật tự công cộng". Đây là các nghi phạm đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội).

Vụ đốt pháo sáng khiến cổ động viên nhí bị bỏng: Tạm giữ 3 nghi phạm - Ảnh 1.

3 nghi phạm đốt pháo sáng bị tạm giữ

DIỆU LINH

Bước đầu, Công an Q.Đống Đa xác định Hiếu, Sáng và Tùng là 3 cổ động viên đã đốt pháo sáng ở sân vận động Hàng Đẫy trong trận đá bóng giữa đội Hà Nội FC gặp đội Hải Phòng vào tối 2.8, khiến một cháu bé bị bỏng.

Theo Công an Q.Đống Đa, ở phút thứ 34 của trận đấu, sau khi đội nhà ghi bàn trên chấm phạt đền, Hiếu đã giật chốt kích hoạt một quả pháo sáng chuẩn bị từ trước rồi ném từ khán đài B9 xuống hàng rào, khiến nhiều cổ động viên quá khích gây mất trật tự.


Vụ đốt pháo sáng khiến cổ động viên nhí bị bỏng: Tạm giữ 3 nghi phạm - Ảnh 2.

Hình ảnh các cổ động viên quá khích đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy tối 2.8

DIỆU LINH

Sau quả pháo của Hiếu, Tùng từ khán đài B10 tiếp tục đốt pháo sáng. Khi thấy quả pháo bốc khói, lực lượng cảnh sát cơ động đã ập tới xử lý nhưng quả pháo đã phụt lửa, khiến bé trai N.H.Đ (6 tuổi, trú Hải Phòng) bị bỏng ở vùng đùi, đồng thời khiến các cổ động viên náo loạn, hốt hoảng bỏ chạy. Lực lượng chức năng đã dập tắt quả pháo và đưa bé Đ. đi cấp cứu.

Khi trận đấu đi vào những phút cuối, Sáng kích hoạt một quả pháo sáng khiến cổ động viên tiếp tục hỗn loạn, lực lượng chức năng sau đó đã kịp thời xử lý quả pháo, ổn định tình hình trên sân.

Chỉ huy Công an Q.Đống Đa cho hay, hành vi của các nghi phạm có chủ đích và đã chuẩn bị từ trước, thể hiện sự coi thường pháp luật, cần phải xử lý nghiêm để răn đe.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.