Tạm giữ khẩn cấp tài xế từ Bến Tre cầm kiếm qua Tiền Giang chém người

Bắc Bình
Bắc Bình
16/11/2021 15:26 GMT+7

Trong quá trình làm việc chung, lơ xe Sang đánh, chửi tài xế Cường nên Cường ấm ức nên mang kiếm tự chế từ Bến Tre đến TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) chém người cho... hả giận.

Ngày 16.11, Công an TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết đang tạm giữ khẩn cấp nghi phạm Phạm Duy Cường (tài xế, 38 tuổi, ngụ ấp Mỹ Thạnh A, xã Mỹ Thạnh An, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”, liên quan vụ chém người xảy ra tại một cây xăng trên địa bàn.

Từ Bến Tre, tài xế mang dao qua Tiền Giang chém lìa bàn tay lơ xe

Trước đó, vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 13.11, Cường chạy xe máy mang theo hai kiếm tự chế truy tìm Huỳnh Thái Sang (23 tuổi, ngụ xã Tân Quý Tây, H.Bình Chánh, TP.HCM, là lơ xe của Công ty Thuận Hưng có trụ sở tại TP.Bến Tre). Đến Cửa hàng xăng dầu 50 trên đường Ấp Bắc (P.10, TP.Mỹ Tho) thì Cường gặp Sang. Tại đây, Cường cầm kiếm tự chế xông vào chém Sang. Sang dùng tay đỡ, bị đứt lìa bàn tay trái, trong khi tay phải cũng bị thương rất nặng.

Sau khi vụ việc xảy ra, Cường rời khỏi hiện trường. Sang được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Trung tâm tỉnh Tiền Giang, sau đó chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) tiếp tục điều trị.

Nghi phạm Cường tại cơ quan công an

BẮC BÌNH

Khai nhận bước đầu với công an, Cường cho biết bản thân mình là tài xế, Sang làm lơ xe, cùng làm việc cho Công ty Thuận Hưng. Bốn ngày trước, Sang đã đánh và chửi Cường nên Cường ấm ức trong lòng rồi mang kiếm từ Bến Tre đi Tiền Giang tìm chém Sang. Công an TP.Mỹ Tho hiện đã tạm giữ Phạm Duy Cường, đồng thời thu giữ 2 cây kiếm tự chế mà nghi phạm Cường dùng chém người để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.