Tạm giữ nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc

19/03/2014 03:35 GMT+7

Trưa 18.3, trên tuyến QL1A thuộc xã An Hiệp, H.Châu Thành (Sóc Trăng), Đội Quản lý thị trường số 3 - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng phối hợp với lực lượng CSGT đường bộ Công an tỉnh Sóc Trăng kiểm tra xe khách BS 67L-9707 đi từ TP.Cần Thơ về Cà Mau, phát hiện 1 đầu máy nổ hiệu Honda và 100 đôi dép không rõ nguồn gốc.

Tạm giữ nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc

Đường nhập lậu bị lực lượng quản lý thị trường tạm giữ

Tài xế là Nguyễn Hữu Ấm (ngụ TP.Long Xuyên, An Giang) không cung cấp được chứng từ và giấy tờ liên quan đến hàng hóa trên, nên lực lượng kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ và tiếp tục xác minh để xử lý.

Cùng ngày, Chi cục Quản lý thị trường Sóc Trăng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 7,5 triệu đồng đối với chủ hộ kinh doanh tên Phan Văn Hiện (ngụ tại ấp Mỹ Lợi A, thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, H.Mỹ Tú) về hành vi nhập lậu 1.820 kg đường không rõ nguồn gốc. Số đường này đã bị lực lượng kiểm tra, tạm giữ vào ngày 13.3.

Tin, ảnh: Huyền Trinh - T.T.Phong

>> Bắt xe tải chở 3 tấn thịt chim cút không rõ nguồn gốc
>> Bắt xe tải chở 300 con gà không rõ nguồn gốc
>> Tịch thu hơn 100 tấn phân đạm không rõ nguồn gốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.