Tạm giữ sà lan va chạm phà Cát Lái

06/01/2023 14:03 GMT+7

Chiếc sà lan va chạm phà Cát Lái trên sông Đồng Nai đã bị Công an tỉnh Đồng Nai tạm giữ, lập biên bản xử lý.

Ngày 6.1, Đội CSGT đường thủy (Phòng CSGT, Công an tỉnh Đồng Nai) đang tạm giữ chiếc sà lan chở cát liên quan đến vụ va chạm với phà Cát Lái trên sông Đồng Nai chiều 5.1.

Hiện trường vụ việc

C.T.V

Theo Phòng CSGT đường thủy (PC08B), Công an TP.HCM, ngay sau khi vụ việc xảy ra, đơn vị đã cử lực lượng ra tiếp cận hiện trường. Vụ va chạm làm phà hư hỏng nhẹ, không có thương vong. Chủ sà lan đã làm việc với cơ quan chức năng. Sau khi xác định vị trí va chạm giữa sà lan và phà trên địa phận H.Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) nên PC08B đã bàn giao cho Công an tỉnh Đồng Nai xử lý.

Liên quan đến sự việc này, Công ty TNHH MTV dịch vụ công ích Thanh niên xung phong đã có báo cáo nhanh gửi Sở GTVT TP.HCM.

Theo đó, khoảng 18 giờ chiều 5.1, một sà lan (chưa rõ số đăng ký, tải trọng) lưu thông trên sông Đồng Nai hướng từ ngã ba mũi Đèn Đỏ về cảng Cát Lái.

Khi còn cách bến phà (phía bờ H.Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) khoảng 100 m thì sà lan va chạm với phà Cát Lái B có số ký hiệu SG-5889 (200 tấn). Hậu quả làm chiếc phà bị rung lắc, một phần tôn vỏ ở mạn phải phía đuôi phà hư hỏng với kích thước dài 3 m và rộng 1,2 m, vị trí hỏng cách mặt nước 0,6 m.

Theo ông Nguyễn Chiến Thắng, Giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong, sau vụ va chạm, chiếc phà đưa hành khách về bến an toàn, không xảy ra hậu quả đáng tiếc. Hiện chiếc phà này tạm dừng hoạt động và đang được đưa đi sửa chữa.

Qua làm việc ban đầu, chủ sà lan chở cát thừa nhận gây ra vụ tai nạn và chấp nhận bồi thường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.