Tạm giữ tài xế gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

24/06/2020 17:33 GMT+7

Công an TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) đang tạm giữ tài xế ô tô gây tai nạn chết người rồi điều khiển xe rời khỏi hiện trường.

Chiều 24.6, Công an TP.Bảo Lộc cho biết liên quan đến vụ tai nạn chết người trên QL20 vào đêm 23.6, đơn vị đang tạm giữ Đàm Quang Minh (23 tuổi, ngụ Phường 1, TP.Đà Lạt). Đàm Quang Vinh được xác định là người đã điều khiển xe bán tải gây tai nạn chết người rồi lái xe bỏ trốn.
Tạm giữ tài xế điều khiển ô tô gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

Xe bán tải gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn khỏi hiện trường đang bị Công an TP.Bảo Lộc tạm giữ cùng tài xế điều khiển

Ảnh: Trùng Dương

Theo Công an TP.Bảo Lộc, sau khi nhận được thông tin xe bán tải lưu thông trên QL20, đoạn qua địa phận xã Lộc Nga, gây tai nạn chết người rồi lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường, đơn vị đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ vào cuộc xác minh, điều tra. Đồng thời, phối hợp với công an các địa phương và Trạm CSGT Di Linh (thuộc Phòng CSGT Công an Lâm Đồng) truy tìm chiếc xe gây tai nạn.
Thông qua những hình anh camera an ninh ghi lại về vụ tai nạn và những thông tin người dân cung cấp, đến 10 giờ 20 ngày 24.6, các lực lượng nghiệp vụ đã xác minh được xe gây tai nạn chết người đang được tài xế thuê 1 xe tải để vận chuyển từ xã Liên Đầm (H.Di Linh) về TP.Đà Lạt. Xe gây tai nạn là xe bán tải BS 49C - 212.58, do tài xế Đàm Quang Minh điều khiển.
Trước đó, khoảng 21 giờ 30 ngày 23.6, ông Đào Văn Thanh (59 tuổi, ngụ tại thôn Nga Sơn, xã Lộc Nga, TP.Bảo Lộc) điều khiển xe máy từ đường tránh phía Nam băng qua QL20 (thuộc địa phận xã Lộc Nga) thì bị ô tô lưu thông trên QL20 theo hướng từ TP.Bảo Lộc đi Đà Lạt tông trực diện.
Hậu quả, vụ tai nạn khiến ông Thanh tử vong tại chỗ, xe máy bị hất văng vào lề đường hư hỏng nặng. Sau khi gây tài nạn, tài xế điều khiển xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Vụ việc được nhiều người dân đi đường chứng kiến từ xa và trình báo với cơ quan công an.
Hiện, Đàm Quang Minh và xe bán tải gây tai nạn đang bị Công an TP.Bảo Lộc tạm giữ để điều tra, làm rõ vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.