Sau sáp nhập, Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương có diện tích lớn nhất cả nước (gần 12.000 km²), đồng thời giữ vai trò trung tâm kinh tế, xã hội của miền Trung.

Song hành với tốc độ phát triển của thành phố, cơ cấu du khách đến Đà Nẵng có xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ sang phân khúc trung và cao cấp, đặt ra nhu cầu ngày càng cao về trải nghiệm chất lượng dịch vụ và hệ thống hạ tầng đồng bộ
Trong kỳ nghỉ lễ từ 25.4 đến 3.5 vừa qua, Đà Nẵng đón hơn 1,46 triệu lượt khách, tăng 35% so với cùng kỳ 2025. Tổng thu du lịch ước đạt gần 5.800 tỉ đồng; nhiều khách sạn và khu nghỉ dưỡng 4 - 5 sao đạt công suất đến 95%.
Trong bức tranh phát triển đó, Nhà ga hành khách quốc tế T2 Sân bay quốc tế Đà Nẵng giữ vai trò là cửa ngõ hàng không quốc tế của thành phố, đồng thời là điểm chạm đầu tiên và cuối cùng của du khách khi đến và rời Đà Nẵng.
Không chỉ là một công trình hạ tầng giao thông, chất lượng vận hành và trải nghiệm tại nhà ga ngày càng gắn liền với hình ảnh, vị thế và năng lực phục vụ của thành phố trong mắt du khách quốc tế.

Trong kỳ đánh giá thường niên tháng 3.2026, Nhà ga T2 do Công ty CP Đầu tư khai thác Nhà ga quốc tế Đà Nẵng (AHT) vận hành tiếp tục được tổ chức Skytrax công nhận đạt chuẩn Nhà ga 5 sao năm thứ ba liên tiếp
Đây là kết quả đáng chú ý trong bối cảnh lượng khách quốc tế tăng trưởng mạnh, với hơn 6,8 triệu lượt khách trong năm 2025 - vượt hơn 70% công suất thiết kế ban đầu của nhà ga T2.
Việc duy trì tiêu chuẩn dịch vụ 5 sao trong điều kiện khai thác vượt công suất cho thấy nỗ lực lớn của AHT trong việc đồng hành cùng sự phát triển bứt phá của ngành du lịch và kinh tế Đà Nẵng.

“Con đường di sản” quảng bá bản sắc, tạo nên dấu ấn riêng cho Đà Nẵng ngay tại cửa ngõ hàng không quốc tế
Song song nâng cao năng lực vận hành, ứng dụng công nghệ và tối ưu trải nghiệm hành khách, Nhà ga T2 còn liên tục triển khai các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và tương tác cộng đồng như chương trình "Con đường di sản".
Từ thực tế tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường khách quốc tế cũng như định hướng phát triển du lịch chất lượng cao của thành phố, việc mở rộng Nhà ga quốc tế T2 được xem là bước đi cần thiết trong giai đoạn tiếp theo.

Không chỉ nâng cao năng lực phục vụ và giảm áp lực khai thác, định hướng mở rộng còn hướng đến mục tiêu xây dựng một không gian hàng không hiện đại, đồng bộ và giàu trải nghiệm hơn
Ông Đỗ Trọng Hậu, Phó tổng Giám đốc AHT cho biết: "Khi lượng khách quốc tế ngày càng tăng và nhu cầu du lịch chất lượng cao ngày càng rõ nét, chúng tôi tin rằng một sân bay hiện đại cần vận hành hiệu quả và mang lại cảm giác được chào đón và thấu hiểu trong suốt hành trình. Vì vậy, mở rộng Nhà ga T2 không chỉ là bài toán về công suất hay hạ tầng, mà còn hướng đến việc xây dựng một trải nghiệm hàng không chất lượng ngày càng cao, nơi sự thuận tiện, kết nối và lòng hiếu khách được đặt ở vị trí trung tâm".

Đầu tư Nhà ga T2 tương xứng với vai trò của Đà Nẵng - vùng kinh tế trọng điểm của khu vực
Trong dài hạn, hạ tầng hàng không không chỉ là động lực thúc đẩy tăng trưởng du lịch, mà còn là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao năng lực kết nối, thu hút đầu tư và định vị hình ảnh thành phố trên bản đồ quốc tế.
Với vai trò là cửa ngõ quốc tế của Đà Nẵng, Nhà ga T2 tiếp tục đồng hành cùng thành phố trong hành trình phát triển mới, nơi chất lượng dịch vụ, trải nghiệm con người và năng lực hạ tầng cùng song hành để tạo nên một điểm đến ngày càng cạnh tranh và khác biệt.
Bình luận (0)