‘Tầm vóc cầu thủ Việt Nam nhỏ bé, Iraq chắc chắn sẽ chơi pressing’

08/10/2015 13:16 GMT+7

(TNO) Từng cùng tuyển Việt Nam đối đầu với Iraq năm 2007, HLV Mai Đức Chung tin rằng Công Vinh đã nói đúng về tương quan lực lượng giữa Việt Nam và Iraq trong trận đấu lúc 19 giờ tối nay (8.10).

(TNO) Từng cùng tuyển Việt Nam đối đầu với Iraq năm 2007, HLV Mai Đức Chung tin rằng Công Vinh đã nói đúng về tương quan lực lượng giữa Việt Nam và Iraq trong trận đấu lúc 19 giờ tối nay (8.10).

Công Vinh nỗ lực trong một pha tranh bóng cùng Công Phượng - Ảnh: Minh Tú

“Tôi cho rằng Công Vinh không sai trong phát ngôn gần đây của mình. Cậu ấy từng đá với Iraq rồi và biết được đối phương. Cái đó gọi là biết mình biết ta. Nói như thế là đúng thôi.

Chúng ta ai chả mơ thắng được Iraq? Phải có ước mơ chứ, cầu thủ Việt Nam muốn thắng lắm chứ, vì đây là bộ mặt quốc gia, là thương hiệu…. Người Việt Nam luôn có tự hào, tự trọng của Việt Nam chứ.

Tôi cho rằng anh em VĐV thua kém người ta về chuyên môn thì người hâm mộ không trách đâu vì nòi giống mình chỉ thế thôi, thấp bé, thể lực không rèn từ bé, kỹ thuật cơ bản không chuẩn…

Nhưng tuyển Việt Nam nhất định không được thua về tinh thần thi đấu. Bước vào Mỹ Đình, tất cả phải chơi rất quyết liệt, cố gắng trong phạm vi điều luật cho phép. Đừng có biểu hiện đá bậy, phạm lỗi quá mức.

Đội bóng phải quyết thể hiện ý chí làm sao để họ tôn trọng mình, phải để họ thấy rằng muốn ăn mình rất khó khăn, vất vả. Phải có tinh thần thi đấu như vậy. Phải có lòng tự trọng như vậy”, ông Chung nhấn mạnh.

Tuyển Việt Nam trong bài tập chống bóng bổng - Ảnh: Minh Tú

Chuẩn bị cho trận đấu gặp Việt Nam trên sân Mỹ Đình, tuyển Iraq đã đến Hà Nội sớm hơn một ngày để làm quen với điều kiện khí hậu. Dù Iraq vừa thua 0-3 trong trận giao hữu với Jordan, nhưng ông Chung không vội lấy làm mừng: “Iraq là đối thủ mạnh. Mới đây họ vừa thua Jordan nhưng đó chỉ là đấu tập, chưa toát lên được vấn đề gì.

Tôi còn nhớ năm 2007 khi còn làm trợ lý cho HLV Alfred Riedl, hồi đấy đội tuyển Việt Nam rất mạnh rồi toàn những “sừng sỏ” như Minh Phương, Vũ Phong, Quang Thanh, Công Vinh… mà chúng ta còn thua 0-2.

Ấn tượng của tôi về Iraq vẫn còn rất rõ. Họ sở hữu những cầu thủ đá rất hay trong cả tấn công lẫn phòng thủ, kỹ thuật tuyệt vời, giàn tiền vệ tấn công chuyền bóng đâu vào đấy cả. Mình là cửa dưới. Phải thẳng thắn thú nhận như thế.

Đừng có nghĩ là mình phải hơn người ta. Bây giờ phân tích, chúng ta chỉ có một chút lợi thế là sân nhà, khán giả nhà ủng hộ. Chỉ hơn được một chút như thế thôi nhưng xét về thực lực thì ta không bằng Iraq.

Iraq là đội bóng rất đồng đều, họ mạnh ở tất cả các tuyến chứ không riêng vị trí nào. Biết Việt Nam tầm vóc nhỏ bé, sức không tốt nên chắc chắn họ sẽ đá pressing mạnh mẽ. Với tầm vóc và thể lực tốt hơn mình, Iraq sẽ khai thác thêm các bài bóng dài, bóng bổng để tận dụng tối đa lời thế khi gặp đội yếu hơn.

Điều đáng gờm của Iraq không chỉ ở thể hình mà là việc họ vẫn xử lý kỹ thuật được. Khi cần thiết, Iraq có những người sử dụng kỹ thuật cá nhân qua người được trong tình huống một đối một, phá vỡ hệ thống chiến thuật của đối phương. Nói như thế không phải dọa hay thất thế quá, mà là phải nói đúng nhận định ta và đối phương”.  

Các cầu thủ Iraq trong buổi tập tại Hà Nội - Ảnh: Minh Tú

Trong bóng đá luôn tồn tại yếu tố bất ngờ và HLV Mai Đức Chung tin rằng Việt Nam hoàn toàn có thể có được kết quả thuận lợi trước Iraq, nhưng với những điều kiện cụ thể, đặc biệt là tính toán chiến thuật hợp lý.

Ông nhận xét: "Tôi cho rằng tuyển Việt Nam sẽ chơi phòng ngự phản công thôi, nhưng đội hình đừng quá thấp. Nếu vậy, mình sẽ thiệt thòi khi đối phương tận dụng những pha bóng bổng và bức chúng ta theo cuộc đua không chiến.

Tôi cho rằng tuyển Việt Nam nên phòng ngự trên 2/3 sân, từ vòng cung của đối phương trở về sân nhà. Tiền đạo và tiền vệ cố gắng đá áp sát không cho họ chuyền dài. Hàng thủ phải chơi thật chặt chẽ, tất cả cùng phải nhảy, cùng phải áp sát tranh cướp ở cả dưới đất lẫn trên không. Khi lui về 2/3 sân, cả đội phải cố gắng bịt mọi lỗ hổng không để khoảng trống để người ta đua tốc độ.

Theo quan điểm của cá nhân tôi, chúng ta cần thực tế xác định mục tiêu đi tiếp tại vòng loại World Cup có thể không đạt được, nhưng còn đó có tiêu chuẩn dự Asian Cup 2019. Công Vinh nói đúng thôi. Muốn mơ đi xa ra World Cup, chúng ta phải có đào tạo tốt, kinh tế tốt, nền móng tốt. Cứ ước mơ thật tốt, không ai đánh thuế giấc mơ, nhưng thực hiện được hay không còn là nhiều vấn đề”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.