Tấn Beo, Việt Hương 'náo loạn' màn ảnh nhỏ mùa Tết

29/01/2022 18:51 GMT+7

Hai nghệ sĩ Tấn Beo và Việt Hương hứa hẹn mang lại những khoảnh khắc hài hước cho khán giả vào những ngày đầu năm.

Các nghệ sĩ hào hứng khi được trở lại phim trường

ĐPCC

Vào những ngày đầu năm của xuân Nhâm Dần, khán giả truyền hình sẽ được gặp gỡ các diễn viên nổi tiếng như Tấn Beo, Việt Hương, Phương Bình, Văn Anh, Ngọc Thảo, Cát Tường... qua tác phẩm Tình thắm duyên xuân. Bộ phim sẽ bắt đầu phát sóng vào ngày 1.2 (nhằm mùng 1 Tết Nguyên Đán).

Dù lấy đề tài quen thuộc là gia đình và tình yêu nhưng đạo diễn Phương Điền đã tạo thêm điểm nhấn bằng các tình tiết hài hước xen lẫn hành động. Bên cạnh câu chuyện "oan gia" của hai nhân vật chính do Văn Anh và Ngọc Thảo thủ vai thì bộ phim còn gây ấn tượng bằng các tuyến nhân vật phụ. Trong đó, đáng chú ý là vai diễn của nghệ sĩ Việt Hương. Cô đảm nhiệm vai hàng xóm và luôn khiến Tấn Beo "mệt mỏi" bởi những tình huống oái oăm. Cả hai hứa hẹn sẽ mang lại các tình huống "dở khóc dở cười" cho khán giả bằng những màn đấu khẩu duyên dáng trên phim.

Tấn Beo và Việt Hương là những nghệ sĩ được nhiều khán giả miền Tây yêu thích

ĐPCC

Chia sẻ về lý do tham gia bộ phim này, Việt Hương cho biết: "Mình ăn cơm miền Tây mà. Khán giả miền Tây rất yêu thương mình thì mình cũng phải tri ân khán giả. Việt Hương là diễn viên hài nên điều mình làm tốt nhất chính là mang đến tiếng cười".

Tấn Beo thừa nhận cuộc sống có phần khó khăn hơn trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp

ĐPCC

Trong khi đó, "oan gia" trong phim của Việt Hương là nghệ sĩ Tấn Beo cũng bày tỏ sự vui mừng khi được đóng phim trở lại. "Sau khi hết giãn cách, tôi được đi làm nghề nên cảm thấy rất phấn khởi, vui trong lòng. Trong thời điểm gần tết, được làm phim, chương trình tết để phục vụ khán giả, sẽ làm cho các nghệ sĩ và bà con được thoải mái phần nào. Khi góp mặt trong phim tết, mặc dù tôi đảm nhận vai nhỏ nhưng điều đó cũng cho thấy sự cố gắng của mình khi vượt qua đại dịch", Tấn Beo bày tỏ.

Bên cạnh đó, anh còn thừa nhận trong hai năm dịch bệnh bản thân không ít khó khăn, song hiện tại, mọi thứ dần có chuyển biến tốt hơn. Tấn Beo nói: "Trong mùa dịch, tôi cũng bị ảnh hưởng nhiều nhưng sau đó mọi thứ dần ổn định lại. Khán giả và nghệ sĩ đều vượt qua từng bước một. Đó là điều lành tạo nên sự lạc quan cho người dân, mọi ngành nghề đều có thể quay trở lại được như xưa. Đầu năm có một sự mở màn thuận lợi nên tôi nghĩ trong năm sẽ vượt qua tất cả để có niềm vui trở lại trong năm Nhâm Dần".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.