Tân binh Omer Yurtseven lập kỷ lục tại Miami Heat

07/01/2022 09:47 GMT+7

Cách đây vài tuần, không một cổ động viên nào của Miami Heat nghĩ rằng một cầu thủ của đội có thể lập kỷ lục có hơn 12 rebound trong 10 trận liên tiếp. Và rồi Omer Yurtseven đã làm được điều đó.

Yurtseven (77) thi đấu thăng hoa trong màu áo Miami Heat

REUTERS

Hãy xem qua những ngôi sao nổi tiếng đã khoác lên mình màu áo Miami Heat trong những năm qua, một danh sách bao gồm Shaquille O'Neal, Alonzo Mourning, Chris Bosh, Udonis Haslem hay Bam Adebayo. Không ai trong số họ lập được kỷ lục 12 rebound trong 10 trận liên tiếp cho Miami Heat.

Thế nhưng, Omer Yurtseven, tân binh cao 2m13 đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, đã có 16 rebound trong trận thắng của Miami tại Portland vào đêm thứ ba. Đây cũng là trận đấu thứ 10 liên tiếp Yurtseven có ít nhất 12 rebound.

Yurtseven không giấu được cảm xúc sau khi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Miami Heat lập được kỷ lục, anh chia sẻ: “Điều đó thật sự tuyệt vời. Đây là một vinh dự, hơn bất cứ điều gì. Tôi chỉ biết nói cảm ơn tất cả”. Cầu thủ NBA duy nhất có 12 rebound trong 10 trận liên tiếp mùa này trước khi Yurtseven làm nên kỷ lục là Clint Capela của Atlanta.

Yurtseven giúp Miami Heat vượt qua những khó khăn

REUTERS

Với việc Adebayo, Dewayne Dedmon và Markieff Morris dính chấn thương và Haslem phải ngồi ngoài vì Covid-19 thì Yurtseven đã được trao một cơ hội rất lớn. Và anh đã không làm cho người hâm mộ phải thất vọng.

Trong 10 trận gần đây nhất của mình, Yurtseven ghi trung bình 10,4 điểm và 14 rebounds. Chỉ có Rudy Gobert của Utah (16,3) và đương kim MVP NBA Nikola Jokic của Denver (15,6) là 2 cầu thủ có trung bình nhiều rebound hơn Yurtseven trong 10 trận gần đây. Nên nhớ, Rudy Gobert và Nikola Jokic là những cầu thủ ưu tú, đẳng cấp của họ đã được chứng minh trên toàn thế giới. Trong khi đó, Yurtseven chỉ mới gia nhập NBA vào tháng 5 năm 2021.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.