Tấn công vùng Kursk, Ukraine đối mặt nguy cơ gì?

Tấn công vùng Kursk, Ukraine đối mặt nguy cơ gì?

La Vi
La Vi
14/08/2024 06:30 GMT+7

Hôm 12.8, hãng tin Reuters dẫn lời một nhà phân tích nhận định rằng việc Ukraine tiến vào lãnh thổ Nga không phải là không có rủi ro.

Cuộc tấn công xuyên biên giới bất ngờ của Ukraine đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong cuộc xung đột với Nga đã kéo dài gần 2 năm rưỡi.

Đây là cuộc tấn công lớn nhất của Kyiv vào lãnh thổ Nga kể từ khi Moscow đưa quân vào nước này hồi tháng 2.2022.

Chuyên gia an ninh quốc tế, Tiến sĩ Marion Messmer, thuộc tổ chức tư vấn Chatham House có trụ sở tại London, nói với Reuters rằng Ukraine có thể áp dụng một số chiến lược trong cuộc tấn công này.

“Dự đoán tốt nhất của tôi là Ukraine, một mặt, muốn đẩy lùi Nga, có lẽ để tăng ưu thế cho bất kỳ đòn bẩy nào mà họ có thể tận dụng trong bất kỳ cuộc đàm phán sắp tới nào. Và dường như đó cũng là một nỗ lực nhằm thu hút sự chú ý của quân đội Nga khỏi những nơi mà quân đội đang có bước tiến... Và điều đó dường như đã phát huy tác dụng khá tốt", bà Messmer nhận định.

Ukraine đã vấp phải nhiều bước lùi trước lực lượng Nga cho đến trước chiến dịch xâm nhập vùng Kursk.

Bà Messmer cho rằng đây là một bước đi mạo hiểm: "Có một rủi ro là chúng ta đã thấy rằng Nga có nhiều binh sĩ hơn Ukraine. Và trong khi Ukraine tìm cách dàn mỏng lực lượng quân sự của Nga hơn, thì [Ukraine] cũng phải dàn mỏng lực lượng của chính mình hơn nhiều. Và Nga có lẽ sẽ cố gắng đáp trả khá mạnh mẽ vì điều này rõ ràng khiến Nga trông khá mất mặt. Và đó là điều mà ông Putin không muốn thấy lặp lại lần nữa. Vậy nên [chiến dịch] này có thể khiến Ukraine tổn thất đáng kể. Ukraine khó hồi phục hơn so với Nga, quốc gia không phải đối mặt với thách thức nhân sự tương tự".

Tấn công vùng Kursk, Ukraine đối mặt nguy cơ gì?- Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine lái xe quân sự gần biên giới Nga ở vùng Sumy, Ukraine

REUTERS

Tuy nhiên, theo bà Messmer, cuộc phản công của Ukraine có thể đã nâng cao nhuệ khí của binh sĩ nước này ít nhất là vào một thời điểm nhất định.

"Tôi nghĩ cuộc phản công cho đến nay đã nâng đỡ rất nhiều về tinh thần. Người Ukraine biết rằng nếu không chiến đấu thì kết cục sẽ tồi tệ đối với họ. Và đó là một phần lý do tại sao họ đã một lòng đoàn kết sau chính phủ và tôi nghĩ cuộc phản công rất thành công này có nghĩa là có một cảm giác thực sự rằng Ukraine có thể thắng trong cuộc xung đột... Nhưng tất nhiên, nó cũng có thể diễn ra theo hướng khác nếu kết quả là Nga tăng cường các cuộc tấn công", bà giải thích.

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine hôm 12.8 cho biết Kyiv đã kiểm soát khoảng 1.000 km2 khu vực Kursk của Nga sau 7 ngày phát động chiến dịch xâm nhập.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.