Tân HLV Ten Hag xin CĐV chờ thêm thời gian để “chữa bệnh” của M.U

Tây Nguyên
Tây Nguyên
08/08/2022 07:06 GMT+7

HLV Erik ten Hag gửi thông điệp đến người hâm mộ M.U rằng đừng mong đợi một sự ‘chữa lành’ nhanh chóng sau trận thua sốc 1-2 trước Brighton trên sân nhà Old Trafford ở trận đầu tiên Ngoại hạng Anh 2022 - 2023.

Ở trận đấu diễn ra tối 7.8, M.U đã trải qua một “khởi đầu ác mộng” khi Pascal Gross lập cú đúp giúp Brighton có chiến thắng đầu tiên trên sân Old Trafford sau 113 năm. Sau trận đấu, tân HLV Ten Hag đã chỉ ra những sai sót cá nhân và cảnh báo người hâm mộ rằng vấn đề của đội không thể xoay chuyển nhanh chóng.

HLV Ten Hag (ảnh nhỏ) có khởi đầu ác mộng ở M.U

AFP - REUTERS

“Quỷ đỏ” đã bị CĐV la ó trong hiệp 1 khi để dẫn 2 bàn và có thêm nhiều lời chế nhạo hơn vào cuối trận mặc dù hiệp 2 đã được cải thiện.

“Đó là một trận đấu tồi tệ. Đó chắc chắn là một bước lùi, một sự thất vọng thực sự và chúng tôi phải đối phó với nó. Tôi không hài lòng, bởi vì chúng tôi thua và điều đó không nên. Chúng ta nên làm mọi thứ tốt hơn. Chúng tôi đã mất bóng dễ dàng và tổ chức lỏng lẻo là một sai lầm lớn. Các cầu thủ phải rút ra bài học và rút kinh nghiệm nhanh chóng. ”, HLV Ten Hag thừa nhận.

Nhà cầm quân người Hà Lan sau đó bảo vệ quyết định loại Cristiano Ronaldo khỏi đội hình xuất phát, bất chấp CR7 tuyên bố rằng mình đã sẵn sàng xung trận vào đêm trước của trận đấu. Cựu HLV của Ajax đã chọn Christian Eriksen xuất phát để dẫn dắt đội hình, khi với Anthony Martial bị chấn thương.

Nỗi thất vọng của M.U

AFP

Lối chơi M.U đã cải thiện sau khi Ronaldo được vào sân ở phút 52 và họ gỡ lại 1 bàn nhờ bàn phản lưới nhà của Alexis MacAllister. Ông Ten Hag nói tiếp: “Cristiano bây giờ mới chỉ 10 ngày tập trung cùng đội và nó quá ít để đảm bảo thể lực cho 90 phút.”.

Trung vệ Maguire và người chơi cặp là tân binh Lisandro Martinez đã có một trận đấu khó khăn trước tiền đạo của Brighton Danny Welbeck, cựu cầu thủ của M.U. Maguire thất vọng nói sau trận: “Thật là một cơn ác mộng khi bị dẫn trước 2-0 ở hiệp 1. Đó là khởi đầu kém cỏi nhất . Toàn đội đã chơi không đủ tốt. Bàn thua đầu tiên đã đánh bật chúng tôi. Họ có rất nhiều quyền kiểm soát”.

Ronaldo vào sân ở hiệp 2 nhưng không thể giúp M.U tránh thất bại

AFP

Người hâm mộ M.U đã biểu tình bên ngoài sân Old Trafford trước khi trận đấu bắt đầu với một biểu ngữ lớn có nội dung: "Hãy chiến đấu với lòng tham, chiến đấu cho M.U, chống lại Glazer". Và sự thất vọng tràn lên khán đài sau đó với cuộc chiến nổ ra giữa các CĐV M.U khi trận đấu đang diễn ra.

Cựu đội trưởng của M.U, Roy Keane nói: “Đã có nhiều cuộc biểu tình hơn - những vấn đề lớn ở CLB. Đó là một khởi đầu thực sự tồi tệ. Ten Hag cần thời gian và tiền bạc. Có những vấn đề rất lớn ở tầng trên". Hậu vệ huyền thoại M.U, Gary Neville cho biết thêm: “Không thể chấp nhận được việc giao Ten Hag cho đội hình đó từ đầu mùa giải. Đã đến lúc gia đình Glazer phải bán CLB”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.