Tân HLV tuyển Malaysia Kim Pan-gon ra mắt với 2 trận giao hữu trong tháng 3

Giang Lao
Giang Lao
18/02/2022 13:34 GMT+7

Theo hãng tin Bernama , LĐBĐ Malaysia (FAM) đã chính thức xác nhận đội tuyển nước này dưới thời HLV mới Kim Pan-gon sẽ có 2 trận ra mắt giao hữu quốc tế trong tháng 3 nhân dịp FIFA Day.

Cả 2 trận đấu của tuyển Malaysia do HLV Kim Pan-gon, 52 tuổi, người Hàn Quốc, đồng hương với 2 HLV Park Hang-seo (tuyển Việt Nam) và Shin Tae-yong (Indonesia), dẫn dắt sắp tới đều diễn ra tại Singapore.

HLV Kim Pan-gon trong ngày ra mắt dẫn dắt tuyển Malaysia

FAM

Trong đó, trận khởi đầu triều đại HLV Kim Pan-gon với tuyển Malaysia là gặp tuyển Philippines ngày 23.3. Sau đó 3 ngày, Harimau Malaya (biệt danh của tuyển Malaysia) sẽ đối đầu tiếp với đội chủ nhà Singapore.

Nhiều khả năng các trận giao hữu quốc tế này đều diễn ra trên sân Quốc gia Singapore, nơi vừa tổ chức các trận bán kết và chung kết AFF Cup 2020 vào cuối năm ngoái.

Báo chí Malaysia như tờ The Star cho biết, tuyển Malaysia trong các trận giao hữu này sẽ được kiểm nghiệm trước mắt là khả năng cầm quân của HLV Kim Pan-gon, kế đến là cần giành các kết quả khả quan nhằm tích lũy điểm trên bảng xếp hạng FIFA để thăng hạng so với vị trí 154 hiện nay, cũng như lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ sau thành tích bị loại ở vòng bảng AFF Cup 2020.

Bên cạnh đó, mục tiêu quan trọng ở các trận giao hữu này cũng là cuộc rà soát lực lượng cầu thủ để chuẩn bị cho các trận đấu tại vòng loại thứ 3 tranh vé dự Asian Cup 2023 vào tháng 6 tới. Ngoài tuyển Malaysia, thì tuyển Philippines và Singapore cũng trong quá trình tương tự khi chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 của Asian Cup 2023.

Cũng tại vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023, HLV Kim Pan-gon được cho sẽ có thuận lợi để giúp tuyển Malaysia giành vé dự vòng chung kết, vì nước này là 1 trong 6 nước vừa được LĐBĐ châu Á (AFC) chọn đăng cai tổ chức 1 trong 6 bảng đấu vào tháng 6 tới.

Ngày 24.2 tới đây tại trụ sở ở Malaysia, AFC sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng cho 24 đội vào 6 bảng đấu, với mỗi bảng 4 đội, đội nhất bảng và 5/6 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất giành 11 suất còn lại dự vòng chung kết Asian Cup 2023 ở Trung Quốc diễn ra từ ngày 16.6 đến 16.7.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.