HLV nổi tiếng người Romania nhắm ghế nóng tuyển Trung Quốc, CĐV ngăn cản

Tây Nguyên
Tây Nguyên
18/02/2022 09:40 GMT+7

Tuyển bóng đá nam Trung Quốc vẫn là tâm điểm chú ý của dư luận trong nước sau thất bại trước tuyển Việt Nam ở lượt trận thứ 8 bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 .

Tuyển Trung Quốc hiện đang trải qua quá trình huấn luyện cách ly tại Tô Châu sau thất bại trước thầy trò HLV Park Hang-seo và chấm dứt hy vọng cuối cùng tranh vé dự VCK World Cup 2022. Thất bại này khiến chiếc ghế HLV Li Xiaopeng lung lay dữ dội dù ông mới cầm quân 2 trận (thua Nhật Bản và Việt Nam).

HLV Cosmin Olaroiu (phải) muốn dẫn dắt tuyển Trung Quốc

afp

Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) sẽ vẫn giữ ông Li Xiaopeng nắm đội tuyển ở 2 lượt trận cuối bảng B vào tháng tới. Vì vậy, áp lực đối với nhà cầm quân này rất lớn trong việc muốn tiếp tục tại vị sau vòng loại World Cup 2022. Bởi theo báo giới địa phương, 1 HLV nổi tiếng của châu Âu từng thành công ở giải Chinese Super League (CSL - giải hàng đầu Trung Quốc) vừa công khai lên tiếng việc nếu được CFA mời trong tương lai, ông sẵn sàng dẫn dắt tuyển Trung Quốc.

Đó chính là nhà cầm quân người Romania, Cosmin Olaroiu. Vị HLV 52 tuổi có thời gian dẫn dắt một số CLB ở Tây Á và tuyển Ả Rập Xê Út. Sau khi sang CSL làm HLV, thành tích của ông cũng rất ấn tượng và được CĐV Trung Quốc yêu mến. HLV Olaroiu đã dẫn dắt CLB Jiangsu Suning liên tiếp đánh bại các “ông lớn” Shanghai Haigang và Guangzhou để lên ngôi vô địch giải đấu, tạo nên kỳ tích. Tuy nhiên, sau khi Jiangsu Suning giành chức vô địch, họ đã tuyên bố phá sản và tan rã năm 2021, gây ảnh hưởng đến Olaroiu.

HLV Cosmin Olaroiu đã có thành công ấn tượng với bóng đá Trung Quốc

afp

Năm ngoái, HLV Olaroiu đã trở lại UAE dẫn dắt CLB Sharjah, nhưng ông vẫn còn dang dở tham vọng với bóng đá Trung Quốc. Theo một cuộc phỏng vấn mới nhất, Olaroiu nói rằng ông rất nhớ công việc huấn luyện ở Trung Quốc, nhưng trải nghiệm và kỷ niệm đẹp đó đã bị CLB chấm dứt một cách tàn nhẫn. Cựu HLV tuyển Ả Rập Xê Út nói thẳng rằng ông nhớ các cầu thủ ở CLB Jiangsu Suning, cũng như hoà nhập rất tốt với văn hoá Trung Quốc.

Khi được hỏi về chủ đề của tuyển Trung Quốc, ông Olaroiu nói rằng Li Xiaopeng và Li Tie đều là những đồng nghiệp mà ông biết, nhưng từ chối đánh giá năng lực của họ. Nhà cầm quân 52 tuổi sau đó thở dài rằng CFA vẫn chưa mời ông, nhưng nếu có cơ hội này trong tương lai, ông sẽ cảm thấy rất vinh dự.

Tuyển Trung Quốc gây thất vọng ở vòng loại World Cup 2022

afp

Tuy nhiên, điều lạ lùng là rất nhiều CĐV nước này đã hết lời khuyên nhủ ông nên từ chối dẫn dắt tuyển Trung Quốc dù Olaroiu rất quen thuộc với bóng đá nước này. Một số người hâm mộ thậm chí còn khuyên nhà cầm quân người Romania: "Tốt hơn hết là đừng hủy hoại danh tiếng của mình"! Tôi phải nói rằng trình độ hiện tại của đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc quả thực khá tệ, và mọi thứ cần phải bắt đầu từ gốc, nhưng nếu CFA có thể cho Olaroiu thêm thời gian và sự kiên nhẫn, có lẽ ông ấy là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho chiếc ghế HLV tuyển quốc gia”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.