HLV tuyển Trung Quốc sắp bị sa thải sau khi trở về từ Việt Nam

Tây Nguyên
Tây Nguyên
03/02/2022 14:38 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) nhiều khả năng sẽ bổ nhiệm HLV thứ 4 dẫn dắt tuyển quốc gia tại vòng loại World Cup 2022 khi tân HLV Li Xiaopeng có thể bị sa thải sau thất bại trước Việt Nam.

Tuyển Trung Quốc đã trở về Tô Châu rạng sáng 3.2 sau khi hứng chịu chỉ trích về thất bại 1-3 trên sân Việt Nam ở lượt trận thứ 8 bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Trận thua đầu tiên của tuyển Trung Quốc trước Việt Nam trong 62 năm và diễn ra đúng Mồng 1 tết Nguyên đán đã khiến dư luận nước này phẫn nộ.

HLV Li Xiaopeng của tuyển Trung Quốc đối mặt nguy cơ sa thải sau trận Việt Nam

afp

Theo báo giới Trung Quốc, mặc dù trước khi lên nắm quyền thay Li Tie, mục tiêu của HLV Li Xiaopeng được xác định là tranh tài ở VCK Asian Cup 2023 trên sân nhà, nhưng chỉ sau 2 trận ở vòng loại thứ 3 vừa qua (thua Nhật và Việt Nam) của tuyển Trung Quốc với màn màn trình diễn rất tệ đã làm dấy lên những nghi ngờ nhà cầm quân này sẽ khó giữ được chiếc ghế của mình.

Theo các nguồn thạo tin từ báo giới Thượng Hải, sau khi tuyển quốc gia chính thức hết hy vọng tranh vé dự VCK World Cup 2022 từ trận thua thầy trò HLV Park Hang-seo, nội bộ Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) sẽ có một số thay đổi. Trong đó, một trong số những thay đổi sắp tới nhiều khả năng chính là chiếc ghế của HLV Li Xiaopeng và thời điểm xảy ra chậm nhất là sau vòng loại thứ 3.

Tuyển Trung Quốc hứng chịu chỉ trích từ truyền thông nước nhà sau thất bại trước Việt Nam

chụp màn hình

Theo báo giờ địa phương, HLV Li Xiaopeng có thể phớt lờ những lời chế giễu từ dư luận trong nước, nhưng một vấn đề mà ông phải đối mặt sắp tới là làm thế nào để chơi 2 trận cuối cùng của bảng B thuộc vòng loại thứ 3 World Cup 2022 vào tháng tới. Theo lịch, tuyển Trung Quốc sẽ đối đầu với Ả Rập Xê Út và Oman lần lượt trên sân nhà và sân khách lần lượt vào các ngày 24 và 29.3.

Được biết, sau trận thua Việt Nam, 3 cầu thủ nhập tịch Aloisio, Alan và Jiang Guangtai lần lượt trở về Brazil và Anh, còn tiền đạo Wu Lei của CLB Espanyol cũng chia tay HLV và đồng đội để bay sang Barcelona (​​Tây Ban Nha). Vì vậy, ngoài nguy cơ không có Wu Lei ở các lượt trận tới, thì Alan và Aloisio gần như bị loại do không đạt tiêu chuẩn và yêu cầu của đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, theo nhận định của báo giới Trung Quốc, ngoài vấn đề về lực lượng, bản thân HLV Li Xiaopeng được cho là không đủ năng lực khiến tuyển quốc gia không có sự chuẩn bị tốt trước trận thua Nhật Bản và Việt Nam.

Cựu tuyển thủ Zheng Zhi (giữa) được đề cử trong danh sách ứng viên dẫn dắt tuyển Trung Quốc

afp

Báo giới Trung Quốc cho rằng, ngoài việc xem xét các HLV ngoại, các ứng cử viên nội thay Li Xiaopeng có thể là Dong Lu và Zheng Zhi. Hiện tại, HLV Zheng Zhi vừa được bổ nhiệm dẫn dắt CLB Quảng Châu và cũng là thành viên ban huấn luyện của tuyển Trung Quốc dưới quyền của Li Xiaopeng. Trong khi đó, cựu tuyển thủ Dong Lu đang là bình luận viên bóng đá nổi tiếng và rất thành công trong vai trò huấn luyện, đào tạo các đội trẻ cơ sở. Nếu CFA quyết định sa thải Li Xiaopeng sau trận thua Việt Nam, tuyển Trung Quốc sẽ được dẫn dắt bởi HLV thứ 4 tại vòng loại World Cup 2022 sau Marcelo Lippi, Li Tie.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.