Truyền thông Trung Quốc: ‘Thua Việt Nam đã trở thành lẽ thường’

Tây Nguyên
Tây Nguyên
03/02/2022 09:02 GMT+7

Truyền thông Trung Quốc cho rằng việc tuyển quốc gia thua Việt Nam dường như đã trở thành lẽ thường sau thất bại 1-3 trên sân Mỹ Đình ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 hôm 1.2 (mùng 1 Tết Nguyên đán).

Người hâm mộ Trung Quốc đã rất thất vọng khi chứng kiến đội nhà thua tuyển Việt Nam 1-3 ở lượt trận thứ 8 bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022, đồng nghĩa chấm dứt hy vọng tranh vé đến Qatar. Đây là trận thua đầu tiên của tuyển Trung Quốc trước Việt Nam trong 62 năm qua.

Truyền thông Trung Quốc cho rằng bóng đá nước nhà nên nhìn lại mình

chụp màn hình

Một ngày sau trận đấu, giới truyền thông Trung Quốc tỏ ra khá thất vọng với thất bại trên, trong đó đều cho rằng sau này tuyển Trung Quốc sẽ thất bại trước Việt Nam, và liệu bóng đá Trung Quốc có nhìn lại mình hay không.

Người hâm hộ Trung Quốc chê thẳng mặt cầu thủ đội nhà sau trận thua Việt Nam

Tờ Nhân dân nhật báo nhận xét tuyển Trung Quốc đã thua một trận đấu không nên thua khi nó diễn ra vào đúng mùng 1 Tết Nguyên đán. Tờ báo này cho biết: “Chúng ta nên làm gì nếu đối thủ tận dụng lợi thế sân nhà để chơi tấn công phủ đầu ở hiệp 1, và chúng ta phải có kế sách như thế nào khi đối mặt với tình thế lùi bước? Làm thế nào để tăng cường đội hình? Xét về các số liệu như sút và cầm bóng, đội tuyển bóng đá quốc gia có thể vẫn chiếm thế lấn lướt, nhưng nếu thi đấu với cường độ cao thì họ hoàn toàn bị đối thủ đè bẹp. Nó cũng là một căn bệnh mãn tính tích tụ trong các trận đấu của tuyển gần đây. Chúng tôi muốn xem đây là bước ngoặt để đội tuyển Trung Quốc hổ thẹn và dũng cảm vươn lên”.

Chính sách nhập tịch đã không thể giúp tăng sức mạnh cho tuyển Trung Quốc (trái)

afp

Tờ The Paper thì đánh giá việc tuyển bóng đá quốc gia để thua Việt Nam sẽ là tiêu chuẩn để nhìn lại mình: “Sự kế thừa ở bóng đá Trung Quốc chậm hơn ít nhất 4 năm so với cấp độ cao nhất châu Á. World Cup 2026 sẽ bước sang thể thức 48 đội, và số suất dự vòng loại của khu vực châu Á sẽ thay đổi từ 4,5 thành 8,5. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc cơ hội vượt qua vòng loại của lứa trẻ kế thừa ở tuyển quốc gia sẽ tăng lên. Chúng ta có quá nhiều việc phải làm, năm này qua năm khác. Nói một cách đơn giản, chúng ta đã bỏ qua công tác đào tạo bóng đá trẻ và không nhận ra rằng yếu kém trong khâu này dẫn đến tình trạng tụt hậu như hiện nay”.

Một số kênh truyền thông Trung Quốc đều nhìn nhận rằng, trong tình thế khó khăn ở trận gặp Việt Nam, đội tuyển của nước họ đã không thể tổ chức phản công hiệu quả trên sân mà thay vào đó là sự bất lực. Áp lực tâm lý rất lớn và sự thất vọng lan tỏa trong các tuyển thủ Trung Quốc. Vì vậy, dù Xu Xin đã ghi được bàn rút ngắn tỷ số 1-3 vào phút cuối trận nhưng điều này không che đậy được màn trình diễn cực kỳ tệ của tuyển nước này.

Một số kênh truyền thông Trung Quốc nhấn mạnh thêm, màn trình diễn ở trận thua Nhật Bản và Việt Nam cho thấy đợt huấn luyện với lực lượng “khổng lồ” của tuyển Trung Quốc trong hơn nửa tháng là vô nghĩa, khi đã lãng phí thời gian vào việc lựa chọn cầu thủ, và các chiến thuật nên luyện tập đều bị thiếu. Trong 2 trận đấu, tuyển Trung Quốc không thể hiện được nét riêng về kỹ chiến thuật, thi đấu lúng túng và hoàn toàn đánh mất mình.

Tuyển Việt Nam đã có trận thắng lịch sử trước Trung Quốc

minh tú

Báo giới Thượng Hải bình luận rằng, dù dư luận luôn chỉ trích Li Tie vì không cho các cầu thủ nhập tịch đủ thời gian ra sân và không gian thi đấu, nhưng việc tân HLV Li Xiaopeng sử dụng các cầu thủ nhập tịch dường như là quá mức cần thiết. Vì vậy, thất bại không chỉ là vấn đề của cầu thủ hay HLV.

Tờ Xinmin Evening News nói thẳng, tân HLV Li Xiaopeng và thành viên ban huấn luyện không đủ năng lực. “Nhìn vào thành tích 8 trận đấu ở vòng loại thứ 3, đặc biệt là trận thua Việt Nam, đủ để giải thích cho thực trạng của bóng đá Trung Quốc hiện nay: số lượng cầu thủ, HLV kém, bộ máy quản lý quá yếu...”, theo tờ Xinmin Evening News. Hầu hết báo giới và người hâm mộ Trung Quốc đều yêu cầu bắt buộc những tổ chức, cá nhân có liên quan đến tình trạng sa sút của tuyển bóng đá nam quốc gia phải giải trình và nhận trách nhiệm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.