Tân hoa hậu Liên lục địa: Tôi sẽ ra miền Trung ngay khi về nước

15/10/2022 12:47 GMT+7

Bà Phạm Kim Dung - chủ tịch Miss Intercontinental Vietnam và Bảo Ngọc đã có những chia sẻ với Thanh Niên về chiến thắng tại đấu trường nhan sắc Miss Intercontinental - Hoa hậu Liên lục địa 2022.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc giành vương miện Hoa hậu Liên lục địa đầu tiên cho Việt Nam

btc

Rạng sáng 15.10 (giờ Việt Nam), chung kết Miss Intercontinental 2022 (Hoa hậu Liên lục địa) diễn ra tại Ai Cập. Vượt qua 70 người đẹp đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia tranh tài, Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã xuất sắc chinh phục danh hiệu hoa hậu. Chiến thắng của người đẹp khiến những người hâm mộ vỡ òa và tự hào.

Ngay từ những ngày đầu chinh chiến, Bảo Ngọc gây ấn tượng với chiều cao "khủng" 1,85m cùng khả năng tiếng Anh lưu loát. Trong suốt quá trình tham gia cuộc thi, người đẹp gốc Cần Thơ luôn thể hiện sự tự tin và giữ vững phong độ của mình. Tuy lần đầu góp mặt tại một đấu trường nhan sắc quốc tế, Bảo Ngọc tỏ ra không hề lép trong những phần thi như trình diễn bikini, trang phục dân tộc, ứng xử...

Trong quá trình tham dự cuộc thi, Bảo Ngọc đã được đánh giá là ứng viên nổi bật, gây ấn tượng từ những vòng thi phụ và đặc biệt là phần thi tỏa sáng trong đêm chung kết

FBNV

Có mặt tại Ai Cập để trực tiếp cổ vũ tinh thần cho Bảo Ngọc trong đêm thi, bà Phạm Kim Dung - chủ tịch Miss Intercontinental Vietnam cùng đạo diễn Hoàng Nhật Nam vỡ òa trước chiến thắng của Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Bà Dung bày tỏ đây là lần thứ hai bản thân chứng kiến đại diện Việt Nam được hô tên chiến thắng tại đấu trường nhan sắc quốc tế nên vô cùng hạnh phúc. "Khoảnh khắc đó, tôi như không tin vào tai mình. Còn chị gái Bảo Ngọc thì không còn giữ được bình tĩnh, nước mắt tự dưng rơi không ngừng vậy", bà Phạm Kim Dung chia sẻ.

Theo chủ tịch Miss Intercontinental Vietnam, dù dàn thí sinh năm nay rất mạnh nhưng Bảo Ngọc có nhiều yếu tố để đăng quang hoa hậu. "Thật sự những thí sinh vào Top 20 giống như những "khủng long" vì đều là những ứng viên sáng giá. Nhưng tôi thấy ở Bảo Ngọc có nhiều yếu tố giúp cô ấy đăng quang. Thứ nhất là chiều cao vô cùng nổi bật, nhan sắc, body đẹp. Đặc biệt Bảo Ngọc rất thông minh, câu trả lời ứng xử xuất sắc. Tại cuộc thi, cô ấy là người rất tươi vui, thường xuyên giúp đỡ mọi người, tạo không khí cuộc thi thoải mái. Trong những ngày ở đây, tôi có dịp được gặp các giám đốc quốc gia của các nước, nhiều nhân viên khách sạn... họ đều dành nhiều lời khen cho Bảo Ngọc. Họ nói rằng cô gái Việt Nam này quá đáng yêu và thể hiện nhiều tố chất của một hoa hậu và họ đều gửi lời chúc, mong đợi cô sẽ đăng quang", bà Dung kể.

Đương kim Hoa hậu Liên lục địa sẽ ra miền Trung giúp đỡ người dân vùng bão lũ ngay sau khi trở về Việt Nam

chụp màn hình

Bà Phạm Kim Dung kể thêm khi Bảo Ngọc được gọi tên vào Top 6, nhiều giám đốc quốc gia của các nước đã nói rằng họ tin Việt Nam sẽ chiến thắng. Sau phần thi ứng xử, họ lại càng chắc chắn rằng vương miện Hoa hậu Liên lục địa năm nay thuộc về Việt Nam. "Bà trùm hoa hậu" bày tỏ: "Thật sự mình có hy vọng nhưng vẫn rất sợ hãi, không biết sẽ như thế nào. Đến khi lần lượt các danh hiệu á hậu được gọi tên, chúng tôi dường như nghẹt thở và mong chờ vào chiến thắng cho Bảo Ngọc. Còn hiện tại thì cả tôi và Bảo Ngọc đều vỡ òa hạnh phúc, không thể ngủ được".

Chia sẻ với chúng tôi về cảm xúc ngay sau khi đăng quang, Bảo Ngọc xúc động: “Cảm ơn mọi người đã tin tưởng, đồng hành và đặt trọn tâm huyết cho tôi lần này. Cũng chính vì thế, chiếc vương miện Hoa hậu Liên lục địa 2022 cũng là một phần góp sức của tất cả mọi người. Tôi hạnh phúc và tự hào vì mình đã thực hiện được lời hứa. Thật sự lúc này đây tôi không biết dùng lời nào để có thể diễn tả được cảm xúc và tâm trạng của mình".

Nói thêm về dự định sau khi trở về Việt Nam, đương kim Hoa hậu Liên lục địa 2022 cho biết cô sẽ ra miền Trung để giúp đỡ người dân chịu ảnh hưởng bởi bão lũ. "Vì những ngày ở đây, tôi thật sự thấy sốt ruột khi đọc thông tin về bão lũ. Khi nhìn thấy mọi người đã làm được nhiều điều mà tôi vì vướng lịch thi nên không làm được nên tôi thấy khá tiếc. Chính vì thế, tôi muốn ra miền Trung đầu tiên rồi sau đó mới bắt đầu những lịch trình khác", Bảo Ngọc nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.