Tan hoang sau mưa lũ ở Lâm Đồng

10/08/2019 10:32 GMT+7

Hàng chục ha nhà kính trồng rau hoa công nghệ cao bị nước lũ làm tốc mái ngả nghiêng, hư hỏng nặng, hàng trăm tấn cá tầm bị lũ cuốn phăng cùng 7 ô tô bị nhấn chìm.

Ngày 9.8, PV Thanh Niên trở lại xã Lát, H.Lạc Dương (Lâm Đồng) nơi bị thiệt hại nặng do mưa lũ, hàng chục ha nhà kính trồng rau hoa công nghệ cao tại bị nước lũ làm tốc mái, ngả nghiêng, hàng trăm tấn cá tầm bị lũ cuốn phăng cùng 7 ô tô bị nhấn chìm gây thiệt hại năng nề.

Dân Lâm Đồng ứa nước mắt vì sạt lở phá sập nhà cửa, chôn vùi tài sản

Xe ben loại 15 tấn bị lũ cuốn xa hơn trăm mét

Ảnh: Lâm Viên

Tan tác nông trại thông minh

Mưa lũ làm hư hỏng hàng chục ha rau hoa, cuốn trôi hàng trăm tấn cá tầm

Ông Nguyễn Lam Sơn, chủ trang trại Thảo Nguyên (thôn Đạ Nghịt, xã Lát, H.Lạc Dương) cho biết cơn mưa ngày 7.8 kéo dài đến rạng sáng 8.8 làm 3 ha nhà kính công nghệ cao của ông trồng cà chua, dưa leo, ớt ngọt, cùng nhiều máy móc thiết bị sản xuất bị nước lũ cuốn phăng gây thiệt hại hàng tỉ đồng. Để khôi phục lại sản xuất phải mất vài tháng.

Tan tác nông trại thông minh

Ảnh: Lâm Viên

Tương tự, nông trại sản xuất của Công ty TNHH Đạ Nghịt cũng bị nước lũ từ hồ Đan Kia đổ về nhấn chìm và làm hư hại 3 ha nhà kính trang bị hệ điều hành tự động để sản xuất rau sạch. Ông Lê Tuấn (quản lý trang trại) cho biết cách đây 2 năm cũng xảy ra lũ lớn nên nông trại đã nâng cao bờ tường rao chắn nhưng năm nay lũ quá khủng khiếp, cuốn phăng tất cả.

Nhà kính thông minh tan hoang

Ảnh: Lâm Viên

Do công ty của ông Tuấn đang mở rộng diện tích sản xuất nên nước lũ còn cuốn trôi 7 xe cơ giới của Công ty TNHH Xây dựng Thành An đang thi công, trong đó 1 xe múc và 6 xe ben tải, đi xa cả trăm mét và 3 chiếc bị nhấn chìm. Và đến chiều tối cùng ngày, lực lượng cứu hộ mới cẩu xe lên nhưng hình thù các chiếc xe đều biến dạng.

Xe ben bị lũ nhấn chìm

Ảnh: Lâm Viên

Cẩu xe bị lũ cuốn lên bờ

Ảnh: Lâm Viên

Sát cạnh đó, trang trại của Công ty Fresh Chilli Việt Nam cũng bị nước lũ làm sập nhà và san bằng trang trại công nghệ cao trồng rau, hoa.

Nhà của Công ty  Fersh Chilli bị đổ sập

Ảnh: Lâm Viên

Nông dân khóc ròng

Tại thôn Păng Tiêng (xã Lát), hàng chục nông hộ lâm cảnh trắng tay khi nhà kính sản xuất hoa công nghệ cao, kho xưởng, kho lạnh trữ củ hoa giống, máy móc bị nước lũ cuốn phăng.
Vợ chồng ông Huỳnh Văn Bình có 1,2 ha hoa cúc công nghệ cao bị nước lũ nhấn chìm, trong đó có 4,5 ha nhà kính bị hư hỏng nặng cùng kho lạnh đựng củ giống hoa lily, lay ơn chuẩn bị cho vụ hoa Tết bị cuốn trôi. Ông Bình cho biết thiệt hại lên hơn 1 tỉ đồng.
Cạnh đó, trang trại trồng hoa của gia đình Vân Hưng cũng bị lũ cuốn kho lạnh, nhà kho và 6 sào hoa đang cho thu hoạch… Còn gia đình ông Đào Văn Thạch bị nước lũ quét sạch 4 sào bí ngồi cùng trại nuôi heo...

Tan hoang sau lũ dữ

Ảnh: Lâm Viên

Trang trại hoa cúc sau lũ dữ

Ảnh: Lâm Viên

Lũ cuốn trôi 40 tỉ đồng trong chớp nhoáng 

Thiệt hại nặng nhất tại H.Lạc Dương là trang trại nuôi cá tầm công nghệ cao Trường Toàn (thôn Đạ Nghịt) của ông Nguyễn Văn Toản. Đây là trang trại nuôi cá tầm có quy mô lớn nhất tỉnh Lâm Đồng hiện nay.
“Lúc đó khoảng 4 giờ ngày 8.8, nước từ thượng nguồn suối Đạ Nghịt ầm ầm đổ về, chỉ trong phút chốc đê chắn nước phía trên bị phá vỡ, nước tràn vào trang trại cá của gia đình tôi, cuốn trôi hơn 100 tấn cá, gần 100 tấn còn lại bị ngạt khí cũng chết sạch...”, chủ trang trại chưa hết bàng hoàng kể lại.

Chỉ trong chớp nhoáng lũ cuốn sạch trang trại cá tầm

Ảnh: Lâm Viên

Ông Toàn cho biết nuôi cá tầm nguồn nước phải được lọc sạch và chảy liên tục, khi nước lũ cùng bùn đất tràn vào hồ cá không bị trôi cũng chết ngạt. Ông Toản tiếc nuối nhất khi 2.000 con cá tầm giống, có con nặng nhất lên tới 30 kg nay theo nước lũ thoát ra ngoài, hoặc chết không còn con nào sống. Ông Toàn ước tính tổng thiêt hại trên 40 tỉ đồng. Ngày 9.8, ông Toản thuê hơn 10 người thu gom cá chết đem đi chôn để đảm bảo vệ sinh môi trường.
Trong vài ngày qua người dân thôn Đạ Nghịt, Păng Tiêng (xã Lát) đi dọc suối Đạ Dâng nhặt cá tầm mang ra TT.Lạc Dương và TP.Đà Lạt bán với giá từ 50.000 - 100.000 đồng/kg cá tùy lớn nhỏ.

Cá tầm còn lại chết ngạt trong hồ

Ảnh: Lâm Viên

Như Thanh Niên đã phản ánh, mưa lớn trong đêm 7.8 và sáng ngày 8.8 đã làm nước suối Đạ Dâng tại thôn Đạ Nghịt dâng cao và làm 41 người bị cô lập. Lực lượng cứu hộ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và địa phương đã tổ chức cứu hộ thành công vào lúc 14 giờ ngày 8.8.
 PV Thanh Niên ghi lại một số hình ảnh trang trại công nghệ cao tan hoang sau lũ:

Cột điện ngã sập

Ảnh: Lâm Viên

Thu gom cá tầm chết

Ảnh: Lâm Viên

Tan hoang sau lũ

Ảnh: Lâm Viên

Nhà kho bị lũ quét sập

Ảnh: Lâm Viên

Máy kho lạnh sau lũ

Ảnh: Lâm Viên

Bới tìm chiếc xe cày dưới lớp bùn

Ảnh: Lâm Viên

Nhà kính xiêu vẹo

Ảnh: Lâm Viên

Xe cơ giới cũng bị lũ cuốn đi xa

Ảnh: Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.