Gần 1.000 ngôi nhà bị ngập lụt trong mưa lũ ở Tây nguyên

08/08/2019 17:17 GMT+7

Mưa lớn trong những ngày vừa qua gây lũ và ngập úng nhiều nơi, khiến người dân các tỉnh Tây nguyên thiệt hại nặng nề.

Ngày 8.8, thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai, Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT) cho biết, mưa lớn xảy ra tại các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Nông và Đắk Lắk trong những ngày vừa qua đã gây thiệt hại về người và tài sản. Cụ thể, tại tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk, mưa lũ đã làm 2 người chết.
Tại 4 tỉnh khu vực Tây nguyên kể trên, mưa lũ đã gây ngập lụt gần 1.000 nhà dân và 1 công trình trường học. Mưa lũ cũng khiến 6.000 ha cây trồng các loại tại Đắk Lắk; khoảng 1.000 ha lúa, hoa màu và cây trồng lâu năm tại Đắk Nông; khoảng 777 ha lúa, hoa màu và cây trồng lâu năm tại Lâm Đồng bị ngập úng.
Mưa lớn còn khiến lũ trên các sông ở Tây nguyên lên nhanh. Đặc biệt, lũ trên sông Srêpốk đạt đỉnh lúc 17 giờ chiều 7.8, với 176,56 m, trên mức báo động 3 là 1,56 m. Đến 5 giờ sáng nay, lũ trên sông Srêpốk tại Bản Đôn vẫn ở mức 175,86 m, trên mức báo động 2 là 0,37 m.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ghi nhận trong ngày hôm nay, 8.8, các tỉnh Tây nguyên và Nam bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 13 giờ cùng ngày phổ biến từ 10 - 40 mm. Trong đó, nhiều nơi có mưa trên 40 mm như tại Ban Mê Thuột (Đắk Lắk) mưa 46 mm, Liên Khương (Lâm Đồng) mưa 57 mm.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên trong đêm nay và ngày mai, 9.8, ở Tây nguyên và Nam bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông; riêng các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước và Đồng Nai có mưa rất to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.