Tân Ngoại trưởng Nhật Bản sắp thăm chính thức Việt Nam

05/10/2023 18:59 GMT+7

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, Ngoại trưởng Nhật Bản Kamikawa Yoko sẽ thăm Việt Nam trong 2 ngày 10 - 11.10.

Trong cuộc họp báo thường kỳ vào ngày 5.10, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Ngoại trưởng Nhật Bản Kamikawa Yoko sẽ thăm Việt Nam trong 2 ngày 10 - 11.10.

Tân Ngoại trưởng Nhật Bản sắp thăm chính thức Việt Nam - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Nhật Bản Kamikawa Yoko

AFP

"Chuyến thăm của Ngoại trưởng Nhật Bản diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang phát triển hết sức tốt đẹp, toàn diện về mọi mặt, với sự tin cậy chính trị cao", bà Hằng cho biết.

Thời gian qua, hai bên đã đẩy mạnh tiếp xúc, giao lưu đoàn các cấp, trong đó có cấp cao và các địa phương. Gần đây nhất là chuyến thăm Việt Nam của Hoàng Thái tử Fumihito Akishino và Công nương Kawashima Kiko. Năm 2023, Việt Nam và Nhật Bản kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (21.9.1973 - 21.9.2023). Từ đầu năm đến nay, cả hai nước đã có gần 500 hoạt động kỷ niệm.

Dự kiến trong chuyến thăm, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Kamikawa Yoko sẽ hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và có các cuộc tiếp kiến với lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

Theo Kyodo, bên cạnh chuyến thăm Việt Nam, Ngoại trưởng Kamikawa Yoko cũng sẽ thăm Brunei, Lào và Thái Lan, chuyến công du diễn ra khi khi Nhật Bản đang chuẩn bị tổ chức hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo ASEAN vào cuối năm nay.

Chuyến công du này sẽ đánh dấu chuyến công du nước ngoài thứ hai của Ngoại trưởng Yoko kể từ khi bà đảm nhận vị trí ngoại trưởng trong cuộc cải tổ nội các Nhật Bản vào ngày 13.9. Bà Yoko đã đến Mỹ vào cuối tháng 9 để tham dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.