Tân Sơn Nhất phủ mái che toàn bộ lối đi cho khách đón xe công nghệ

28/04/2023 18:52 GMT+7

Sau khi thay đổi khu vực đón khách tại ga quốc tế đến của xe công nghệ, Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất đã lên phương án lắp mái che toàn bộ quãng đường gần 20m phục vụ hành khách.

Trao đổi với Thanh Niên chiều 28.4, đại diện Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cho biết đơn vị này đang gấp rút hoàn thiện hệ thống mái che để thuận tiện cho hành khách đứng đợi đón xe công nghệ tại khu vực nhà ga quốc tế. 

Tân Sơn Nhất phủ mái che toàn bộ lối đi cho khách đón xe công nghệ - Ảnh 1.

Phần mái che sắp hoàn thiện tại khu vực đón xe công nghệ mới

Công tác này đã chuẩn bị ngay sau khi thay đổi điểm đón xe công nghệ nhưng do công trình phải đào móng, đóng cọc nên cần thời gian chờ khô lớp bê tông bên dưới. Đồng thời, dàn mái che chờ nhập nguyên dàn từ Nhật Bản nên để kịp đưa vào sử dụng dịp lễ 30.4 - 1.5 này, những ngày qua, các công nhân đã phải thi công xuyên đêm. 

Hiện nay, một phần mái che đã hoàn thiện và từ ngày mai (29.4) - ngày cao điểm đầu tiên của dịp lễ, sẽ được đưa vào phục vụ hành khách. Dự kiến đến 5.5, toàn bộ hệ thống mái che sẽ phủ kín quảng đường gần 20m mà hành khách đi bộ từ trước nhà ga ra tới bãi đậu xe quốc tế để đón taxi công nghệ. 

Tân Sơn Nhất phủ mái che toàn bộ lối đi cho khách đón xe công nghệ - Ảnh 2.

Mái che sẽ được lắp đặt dọc đoạn đường gần 20m từ trước nhà ga quốc tế ra tới bãi xe công nghệ

Song song, Cảng Tân Sơn Nhất đã xây dựng phương án, kế hoạch làm việc cụ thể với các hãng xe công nghệ về việc hướng dẫn hành khách từ cửa ga đến ra tới bãi xe công nghệ và mở làn đường riêng đầu ra cho các xe công nghệ tại vị trí thay đổi mới này. 

Trước đó, từ 15.4, sân bay Tân Sơn Nhất đã triển khai thay đổi vị trí đón khách của hệ thống xe công nghệ. Nếu như trước đây, taxi công nghệ được bố trí đón khách tại 5 vị trí làn B - ga quốc tế đến (cột 9 - 12) thì nay chuyển sang đón khách ở 11 vị trí tại bãi đậu xe ga quốc tế. Bãi xe cách khu vực đón khách cũ chưa tới 20m.

Tân Sơn Nhất phủ mái che toàn bộ lối đi cho khách đón xe công nghệ - Ảnh 3.

"Việc điều chỉnh xe công nghệ phía nhà ga quốc tế đến nằm trong tổng thể điều chỉnh hạ tầng giao thông của Cảng HKQT Tân Sơn Nhất với mục đích giảm ùn tắc trong các đợt cao điểm. Cảng đã làm việc với Cảng vụ hàng không miền Nam để triển khai việc tổng thể, sắp xếp lại các loại xe công nghệ, taxi, xe hợp đồng, xe cá nhân và cả xe buýt để phục vụ tốt nhất cho các hoạt động khai thác đặc biệt là vào những đợt cao điểm. Xe công nghệ chỉ là đối tượng điều chỉnh đầu tiên, không phải duy nhất" - đại diện Cảng Tân Sơn Nhất thông tin.

Tân Sơn Nhất phủ mái che toàn bộ lối đi cho khách đón xe công nghệ - Ảnh 4.

Lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ hành khách làm thủ tục an ninh soi chiếu chiều 28.4

Theo kế hoạch điều hành, khai thác Cảng Tân Sơn Nhất giai đoạn cao điểm lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10.3 âm lịch) và 30.4 - 1.5, từ 28.4 - 3.5, sân bay này sẽ phục vụ 4.466 chuyến bay với tổng 755.910 hành khách. Trong đó, có 1.380 chuyến bay quốc tế (255/715 hành khách) và 3.086 chuyến bay quốc nội (500.195 hành khách).

Dự báo ngày mai (29.4) sẽ là ngày phục vụ lượng khách cao nhất - gần 125.760 lượt khách. Bắt đầu từ hôm nay (28.4), Đoàn Thanh niên Cảng HKQT Tân Sơn Nhất phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Học viện Hàng không Việt Nam đã tổ chức ra quân tình nguyện hỗ trợ đơn vị giảm tải khai thác dịp cao điểm lễ. 

Các tình nguyện viên sẽ tập trung tham gia phân luồng và hướng dẫn, hỗ trợ hành khách đi làm thủ tục, hành khách đến lấy hành lý, đặc biệt là người khuyết tật, người già, trẻ em, phụ nữ có thai. Đồng thời, tham gia hỗ trợ thu gom xe đẩy hành lý, dọn dẹp vệ sinh môi trường; hướng dẫn phân luồng xe taxi và xe đưa đón hành khách…

Tân Sơn Nhất phủ mái che toàn bộ lối đi cho khách đón xe công nghệ - Ảnh 5.

Hôm nay 28.4, sân bay Tân Sơn Nhất ghi nhận lượng khách khá đông nhưng không có tình trạng ùn tắc hay chen lấn lộn xộn

T.L

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.