TAND cấp cao tại Đà Nẵng kiện toàn đội ngũ nhân sự lãnh đạo

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
07/04/2023 16:35 GMT+7

TAND cấp cao tại TP.Đà Nẵng vừa bổ nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt, nhằm kiện toàn đội ngũ.

Ngày 7.4, TAND cấp cao tại TP.Đà Nẵng tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm ông Phạm Việt Cường, Chánh tòa Hình sự, TAND cấp cao tại Đà Nẵng giữ chức vụ Phó chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng.

Trao quyết định và chúc mừng ông Phạm Việt Cường, ông Nguyễn Trí Tuệ, Phó chánh án Thường trực TAND tối cao đánh giá cao công tác chuyên môn của ông Phạm Việt Cường qua nhiều vị trí công tác, đồng thời kỳ vọng tân Phó chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, giữ vững tinh thần đoàn kết, đạo đức nghề nghiệp

Trước đó, chiều 3.4, TAND cấp cao tại Đà Nẵng công bố quyết định bổ nhiệm ông Đặng Quang Dũng (48 tuổi), nguyên Trưởng khoa Đào tạo thẩm phán, Học viện Tòa án giữ chức vụ Phó chánh Văn phòng TAND cấp cao tại Đà Nẵng, thời hạn 5 năm.

TAND Cấp cao tại Đà Nẵng kiện toàn đội ngũ nhân sự lãnh đạo - Ảnh 1.

Ông Phạm Việt Cường (bên trái) nhận quyết định bổ nhiệm

NGUYỄN TÚ

Tại buổi lễ, Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng Nguyễn Văn Bường ghi nhận nỗ lực của ông Đặng Quang Dũng, bày tỏ tin tưởng với cương vị mới, ông Đặng Quang Dũng tiếp tục phát huy kinh nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trước đó, Ban Thường vụ Đảng ủy TAND tối cao chỉ định bổ sung vào Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ và giữ chức Bí thư Đảng ủy TAND cấp cao tại Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng Nguyễn Văn Bường.

Đồng thời chỉ định bổ sung vào Ban Chấp hành Đảng bộ TAND cấp cao tại Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Phạm Việt Cường, và ông Phùng Anh Dũng, Bí thư Chi bộ 3, Chánh văn phòng TAND cấp cao tại Đà Nẵng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.