TAND tỉnh An Giang tuyên phạt cựu Trưởng công an Phú Quốc 18 năm tù

Trần Ngọc
Trần Ngọc

TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Lê Văn Mót, cựu Trưởng công an Phú Quốc 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cao hơn mức đề nghị của Viện KSND.

Sau 1 tuần nghị án, sáng 18.9, TAND tỉnh An Giang mở lại phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Văn Mót (60 tuổi, cựu Trưởng công an thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang - nay là đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan vụ án, bị cáo Nguyễn Thị Hằng (47 tuổi, ở tỉnh Nam Định) bị phạt 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 10 năm tù về tội rửa tiền; tổng mức hình phạt cho bị cáo Hằng phải nhận là 30 năm tù.

Phạt cựu Trưởng Công an Phú Quốc 18 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh 1.

Bị cáo Lê Văn Mót, cựu Trưởng công an Phú Quốc, tại phiên tòa sáng 18.9

ẢNH: TRẦN NGỌC

Theo cáo trạng, giai đoạn 2018 - 2023, bị cáo Lê Văn Mót là Trưởng công an thành phố Phú Quốc, đồng thời là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (nay là đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) nên nắm rõ quy định, chủ trương, quy hoạch về quản lý đất đai tại Phú Quốc.

Dù biết nguồn gốc các thửa đất là đất rừng do Nhà nước quản lý không thể sang bán, không làm giấy chủ quyền cho cá nhân, nhưng bị cáo Mót vẫn giới thiệu cho nhiều người có mối quan hệ quen biết liên hệ với Hằng để mua bán đất và làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo yêu cầu.

Tin tưởng vào uy tín của bị cáo Mót, từ tháng 11.2021 đến tháng 3.2022, bà T.T.M.T chuyển gần 22 tỉ đồng để mua đất; các ông L.V.T, H.V.T và T.D.C (cùng ở TP.HCM) cũng nhiều lần chuyển tiền cho bị cáo Mót và bị cáo Hằng. Tổng số tiền các bị hại đã chuyển hơn 67,74 tỉ đồng để mua đất hoặc nhờ làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Phạt cựu Trưởng Công an Phú Quốc 18 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh 2.

Bị cáo Nguyễn Thị Hằng bị tuyên phạt 30 năm tù về 2 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền

ẢNH: TRẦN NGỌC

Sau khi nhận tiền của các bị hại, bị cáo Hằng chuyển hơn 21 tỉ đồng cho con ruột và người quen để mua nhà ở Phú Quốc, Hà Nội, kinh doanh hàng hóa và giữ dùm. Do đó, bị cáo Hằng bị truy tố thêm về tội rửa tiền.

Vào tháng 4.2026 vừa qua, tại phiên tòa sơ thẩm lần đầu, do có nhiều nội dung cần làm rõ nên TAND tỉnh An Giang chuyển hồ sơ điều tra làm rõ để xác định hành vi phạm tội của 2 bị cáo.

Phạt cựu Trưởng Công an Phú Quốc 18 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh 3.

Hai bị cáo Lê Văn Mót và Nguyễn Thị Hằng nghe tòa tuyên án

ẢNH: TRẦN NGỌC

Trong 2 ngày 10 và 11.9, TAND tỉnh An Giang mở lại phiên xét xử đối với 2 bị cáo. Đại diện Viện KSND tỉnh An Giang đề nghị tuyên phạt Lê Văn Mót 14 - 16 năm tù; tuyên phạt mức án chung thân đối với Nguyễn Thị Hằng; đồng thời buộc 2 bị cáo có trách nhiệm trả lại số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại. Hội đồng xét xử TAND tỉnh An Giang quyết định nghị án kéo dài để quyết định mức án cho 2 bị cáo.

Tại phiên tòa sáng nay, ngoài tuyên mức hình phạt tù nêu trên, Hội đồng xét xử TAND tỉnh An Giang buộc cựu Trưởng công an Phú Quốc và Nguyễn Thị Hằng có trách nhiệm trả cho các bị hại tổng số tiền hơn 66,7 tỉ đồng đã lừa đảo chiếm đoạt.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.