(TNO) Ngày 21.11, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM tuyên sửa tội danh, tăng án thành 8 năm tù về tội “giết người” đối với Lê Hoàng Sơn Em (án sơ thẩm TAND tỉnh Vĩnh Long là 2 năm tù về tội “gây rối trật tự công cộng”), bác kháng cáo, y án chung thân đối với Võ Hoàng Sơn (tức Nhí Bà Đào, 23 tuổi); 14 năm tù đối với Bùi Huy Cường (tức Hiệp "máu lạnh", 34 tuổi), cả ba cùng ngụ TP.Vĩnh Long, cùng về tội “giết người”.
|
Theo cáo trạng, cả ba bị cáo trên đều là những đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự.
Đêm 10.12.2010, sau khi nhậu ở nhiều nơi, ba bị cáo trên cùng vài người bạn tiếp tục đến vũ trường N.1, (đường 1/5, P.1, TP.Vĩnh Long) để nhậu tiếp.
Đến nơi tất cả lên tầng 1 là khu vui chơi giải trí thường dành riêng cho khách “VIP” thì gặp Nguyễn Bá Thành, Võ Thanh Thuận cùng một số bạn bè khác đang giao lưu với nhóm của Lê Hoàng Luận, nên nhóm của Sơn ngồi chung với nhóm của Bá Thành.
Trong lúc nhảy, Thuận xảy ra cự cãi với một thanh niên. Tuy không liên quan gì nhưng Cường đi đến dùng tay đánh Thuận. Được mọi người can ngăn nên Thuận bỏ về.
Trên đường xuống cầu thang, Võ Hoàng Sơn móc từ trong túi ra một con dao định đâm Thuận nhưng được Bá Thành can ngăn.
Lúc này, cả nhóm của Sơn trở về chỗ ngồi thì Bùi Huy Cường kêu Nguyễn Thế Anh (một người bạn của Luận) lên đánh nhạc công và yêu cầu tắt nhạc.
Tức giận Thế Anh không thực hiện “lệnh” của mình, Cường hung hăng dùng tay đánh Thế Anh và lên đánh cả nhạc công, đập cả dàn đèn, dàn âm thanh của vũ trường.
Thấy bạn bị đánh, Lê Hoàng Luận dùng chai rượu bằng thủy tinh đánh vào đầu của Cường dẫn đến xô xát giữa hai bên.
Lê Hoàng Sơn Em xông vào dùng tay đánh Luận nhiều cái, còn Sơn dùng dao đâm Luận tử vong.
Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Vĩnh Long truy tố cả ba bị cáo về tội “giết người”
Tuy nhiên, xử sơ thẩm, TAND tỉnh Vĩnh Long nhận định chỉ có hai bị cáo Sơn và Cường phạm tội giết người, còn Sơn Em phạm tội gây rối trật tự công cộng với lý do hành vi đánh nhau của Sơn Em là bộc phát nhất thời, các bị cáo không có bàn bạc trước, không biết các đồng phạm khác mang theo dao…
Theo HĐXX phúc thẩm, Sơn Em có hành vi đánh Lê Hoàng Luận té xuống ghế salon và xông vào đánh tiếp, làm cho Luận mất khả năng kháng cự và bị Võ Hoàng Sơn dùng dao đâm thủng tim, tử vong.
Hành vi đánh người của Cường và Sơn Em góp phần củng cố về mặt tinh thần cho Võ Hoàng Sơn thực hiện việc tước đoạt sinh mạng bị hại Lê Hoàng Luận nên các bị cáo cùng phạm tội “giết người”.
Lê Nga
Bình luận (0)