Tặng bằng khen cho nữ bác sĩ quân y ôm cháu bé chạy bộ đi cấp cứu

Đỗ Trường
Đỗ Trường
13/09/2021 20:21 GMT+7

Tỉnh đoàn Bình Dương đã tặng bằng khen đột xuất cho nữ bác sĩ Phạm Khánh Linh, Học viện Quân y (Bộ Quốc phòng), người đã ôm cháu bé chạy bộ đi cấp cứu trong tâm dịch Covid-19 ở TP.Thuận An, gây xúc động cho nhiều người.

Ngày 13.9, chị Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương đã ký tặng bằng khen đột xuất cho bác sĩ Phạm Khánh Linh, Học viện Quân y (Bộ Quốc phòng). Nữ bác sĩ, trung úy Phạm Khánh Linh là người đã ôm cháu bé chạy bộ đi cấp cứu trong tâm dịch Covid-19 ở TP.Thuận An (Bình Dương) gây xúc động cho nhiều người.

Gặp nữ bác sĩ quân y ôm cháu bé chạy bộ đi cấp cứu ở Bình Dương

Chiều tối cùng ngày, chị Trần Thị Diễm Trinh, Phó bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương đã thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đến Trạm y tế lưu động ở P.Thuận Giao (TP.Thuận An) để trao bằng khen, đồng thời động viên, thăm hỏi bác sĩ Linh cùng tổ quân y của Bệnh viện quân y 103, Học viện Quân y đang chi viện cho Bình Dương chống dịch Covid-19.
Như Thanh Niên đã thông tin, sáng 12.9, trong lúc đưa cháu bé 4 tháng tuổi đi cấp cứu bằng xe tải nhưng do không thông thuộc địa bàn, tình nguyện viên lái xe đã dừng ở cổng phụ của Bệnh viện Becamex (TP.Thuận An).
Lúc này, nữ bác sĩ quân y Linh đã tức tốc ôm cháu bé chạy bộ hơn 300m qua cổng chính để đi đến khu vực cấp cứu. Sau khi Thanh Niên đăng tải bài viết và đoạn clip bác sĩ Linh ôm cháu bé chạy bộ, Tỉnh đoàn Bình Dương đã quyết định tặng bằng khen để khen ngợi, động viên bác sĩ Linh.

Cảm động cảnh nữ bác sĩ quân y ôm bé sơ sinh chạy bộ đi cấp cứu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.