Tăng cường mối quan hệ truyền thống đặc biệt Việt - Lào

12/04/2016 09:42 GMT+7

Nước bạn Lào thông báo việc xả nước từ các đập thủy điện trên dòng nhánh sông Mê Kông để hỗ trợ nhân dân VN khắc phục tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn.

Nước bạn Lào thông báo việc xả nước từ các đập thủy điện trên dòng nhánh sông Mê Kông để hỗ trợ nhân dân VN khắc phục tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn. 

Từ ngày 11 - 13.4, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng, dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao VN thăm chính thức Lào theo lời mời của ông Phankham Viphavan, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó thủ tướng Chính phủ CHDCND Lào.
Tại cuộc hội đàm giữa Đoàn đại biểu cấp cao VN và Lào, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường các chuyến thăm, gặp gỡ, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; thường xuyên phối hợp, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm lý luận và thực tiễn...; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về truyền thống quan hệ đặc biệt Việt - Lào...
Ông Phankham Viphavan thông báo bên cạnh việc xả nước từ các đập thủy điện trên dòng nhánh sông Mê Kông để hỗ trợ nhân dân VN khắc phục tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn ở các tỉnh Nam bộ và Tây nguyên, chính phủ Lào đã quyết định viện trợ 200.000 USD và nhân dân Lào đã quyên góp 50.000 USD để giúp đỡ nhân dân các tỉnh chịu thiệt hại do thiên tai ở VN. Ông Đinh Thế Huynh thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân VN bày tỏ cảm ơn sâu sắc và đánh giá cao nghĩa cử quý báu này của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào.
Chiều 11.4, tại thủ đô Vientiane, Tổng bí thư Bounnhang Volachith, Chủ tịch nước Chummaly Sayasone đã thân mật tiếp Đoàn đại biểu cấp cao VN.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.