Tăng cường tuyên truyền, bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam

Vũ Thơ
Vũ Thơ
04/11/2021 17:53 GMT+7

Tại Đại hội đại biểu Liên hiệp Hội Thanh niên sinh viên Việt Nam tại châu Âu lần thứ nhất, đại diện lãnh đạo T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đề nghị tăng cường tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Tối 3.11, Đại hội đại biểu Liên hiệp Hội Thanh niên sinh viên Việt Nam tại châu Âu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2025, chính thức khai mạc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Pháp, với sự tham dự của 49 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 30.000 thanh niên, sinh viên Việt Nam đang sinh sống và học tập tại 11 nước châu Âu.

Đại hội có sự tham dự của ông Ngô Trịnh Hà, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao; anh Nguyễn Hải Minh, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Tại đại hội, các đại biểu đã trình bày 5 tham luận về nhiệm vụ và vai trò của thanh niên, sinh viên trong công tác xây dựng Liên hiệp Hội Thanh niên sinh viên Việt Nam tại châu Âu.

Đại hội thông qua điều lệ Liên hiệp Hội và danh sách nhân sự tham gia Ban Chấp hành (BCH) Liên hiệp Hội Thanh niên sinh viên Việt Nam tại châu Âu; hiệp thương 31 anh, chị vào BCH.

Ra mắt Ban Chấp hành Liên hiệp Hội Thanh niên, sinh viên Việt Nam tại châu Âu

btc

Chị Nguyễn Thị Diệu Linh, Chủ tịch lâm thời Liên hiệp Hội Thanh niên, sinh viên Việt Nam tại châu Âu, được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Liên hiệp Hội Thanh niên sinh viên Việt Nam tại châu Âu lần thứ 1, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Tăng cường bảo vệ chủ quyền biển đảo

Phát biểu tại đại hội, anh Nguyễn Hải Minh đánh giá, thời gian qua, các tổ chức Hội thanh niên, sinh viên, Hội Sinh viên Việt Nam tại châu Âu đã có nhiều hoạt động nhằm tăng cường sự gắn bó của thanh niên Việt Nam ở nước ngoài với đất nước và thu hút trí thức trẻ Việt Nam ở nước ngoài đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để công tác Liên hiệp Hội Thanh niên sinh viên Việt Nam tại châu Âu và phong trào thanh niên chuyển biến tích cực hơn nữa, đóng góp sức lực, tài năng nhiều hơn nữa cho xã hội, anh Minh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Trong đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho thanh niên, không ngừng bồi đắp, phát huy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nâng cao nhận thức về tư tưởng Hồ Chí Minh cho thanh niên.

Liên hiệp Hội cần tổ chức các hoạt động tuyên truyền, bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế; đăng tải thông tin chính thống về tình hình chính trị - xã hội trong nước, quan điểm của Nhà nước về chủ trương, đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở, đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ quốc tế, chủ động hội nhập quốc tế, với phương châm Việt Nam sẵn sàng là bạn và là đối tác tin cậy của tất cả các nước trong cộng đồng thế giới phấn đấu vì hoà bình, độc lập và phát triển.

“Đặc biệt, trong điều kiện hiện nay, khi môi trường mạng xã hội phát triển, có rất nhiều thế lực lôi kéo, nhiều thông tin tiêu cực, bịa đặt, ảnh hưởng đến niềm tin của thanh niên, Liên hiệp Hội, các tổ chức Hội thành viên phải tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh niên, kịp thời định hướng và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thanh niên, hãy tạo cho thanh niên có sức đề kháng cao với những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đang chống phá chế độ ta”, anh Minh lưu ý.

Bên cạnh đó, anh Minh đề nghị các phong trào của Liên hiệp Hội cần chú trọng giải quyết việc làm cho thanh niên, sinh viên, hỗ trợ thanh niên nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghề nghiệp, năng lực hội nhập, năng lực sáng tạo, tiếp thu, ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tăng cường các hoạt động chia sẻ thông tin, kinh nghiệm hoạt động, các hoạt động phối hợp chung theo hình thức trực tuyến, phối hợp tổ chức các diễn đàn tư vấn du học, cung cấp thông tin cho du học sinh trước khi ra nước ngoài, khởi nghiệp, hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho du học sinh sau khi tốt nghiệp ra trường ở Việt Nam và ở nước ngoài…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.