Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận:

Tăng cường ứng dụng công nghệ, kỹ thuật hiện đại phục vụ bệnh nhân

19/06/2024 17:11 GMT+7

Trong những năm qua, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Ninh Thuận đã thực hiện tốt phương châm "lấy sự hài lòng, an toàn của bệnh nhân làm mục tiêu điều trị"; tăng cường ứng dụng công nghệ, kỹ thuật mới, trang thiết bị y tế hiện đại để làm tròn sứ mệnh y đức, phục vụ, cứu chữa rất nhiều bệnh nhân trong và ngoài tỉnh kịp thời, tận tâm, chuyên nghiệp.

Tăng cường ứng dụng công nghệ, kỹ thuật hiện đại phục vụ bệnh nhân- Ảnh 1.

BVĐK Ninh Thuận đã được công nhận là bệnh viện loại I

Với sự nỗ lực, tâm huyết, chung sức, đồng lòng của đội ngũ y, bác sĩ, đến nay, BVĐK Ninh Thuận đã được công nhận là bệnh viện loại I, có quy mô 1.130 giường, với tổng số 44 khoa/phòng, trong đó 10 phòng chức năng, 27 khoa lâm sàng, 7 khoa cận lâm sàng; cùng với bệnh viện tỉnh cơ sở 2 và 3 đơn vị lâm sàng được đầu tư đầy đủ trang thiết bị y tế hiện đại. Đặc biệt, BVĐK Ninh Thuận luôn chú trọng thu hút, đào tạo đội ngũ y bác sĩ giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, tận tâm với nghề để phục vụ, chăm sóc sức khỏe, điều trị an toàn cho bệnh nhân.

BS.CKII Lê Huy Thạch, Giám đốc BVĐK Ninh Thuận cho biết, thực hiện Đề án bệnh viện vệ tinh, các bệnh viện tuyến trung ương đã chuyển giao kỹ thuật mới trong chẩn đoán điều trị, nâng cao tay nghề cho đội ngũ y bác sĩ, BVĐK Ninh Thuận thực hiện tốt nhiều lĩnh vực, như lọc máu liên tục, thận nhân tạo, hồi sức cấp cứu tim mạch, nhồi máu cơ tim, can thiệp đặt stent mạch vành, cấp cứu nhi, hồi sức cấp cứu chống độc, thay khớp gối, thay khớp háng toàn phần và bán phần, mổ nội soi tiêu hóa, phẫu thuật các bệnh lý về mặt bệnh ung thư như: ung thư tuyến vú, ung thư dạ dày, ung thư trực tràng, ung thư đại tràng, điều trị TOCE ung thư gan…

Tăng cường ứng dụng công nghệ, kỹ thuật hiện đại phục vụ bệnh nhân- Ảnh 2.

BVĐK Ninh Thuận chú trọng thu hút, đào tạo đội ngũ y bác sĩ giỏi chuyên môn, nghiệp vụ

Bệnh viện đã đầu tư thêm nhiều thiết bị hiện đại như: MRI, C-arm, CT 64 lát cắt, hệ thống tán sỏi nội soi laser, hệ thống mổ nội soi qua vi phẫu... đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh cho bệnh nhân. Các kỹ thuật mới luôn được triển khai để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người bệnh như đặt stent động mạch vành, điều trị ung thư gan bằng kỹ thuật TACE, kỹ thuật điều trị cho bệnh nhân đột quỵ não bằng thuốc tiêu sợi huyết, thoát vị đĩa đệm cột sống cổ và thắt lưng, u não, cắt u đại tràng và dạ dày qua nội soi, phẫu thuật tắc tá tràng sơ sinh, lỗ tiểu đóng thấp, tán sỏi nội soi laser, phẫu thuật nội soi lồng ngực, phẫu thuật nội soi bóc nhân xơ tử cung và cắt tử cung, cấy ghép Implant, vá nhĩ qua nội soi, lọc máu liên tục và HDF online, kỹ thuật nuôi trẻ sơ sinh nhẹ cân, tách thành phần máu. Nhờ đó bệnh viện đã cứu sống nhiều trường hợp bệnh nặng đe dọa tính mạng mà trước đây thường tử vong hoặc chuyển lên tuyến trên.

Bên cạnh đó, BVĐK Ninh Thuận đã triển khai nhiều dịch vụ khám bệnh theo yêu cầu như: dịch vụ đẻ không đau, phòng sinh thân thiện (được thân nhân vào phòng sinh an ủi, vỗ về sản phụ); lấy máu xét nghiệm tại nhà; dịch vụ yêu cầu bác sĩ trực tiếp thực hiện phẫu thuật; dịch vụ mời chuyên gia tuyến trên về phẫu thuật tại bệnh viện tỉnh; dịch vụ tầm soát ung thư vú, ung thư đại tràng và các loại ung thư khác; dịch vụ tầm soát bệnh bẩm sinh trẻ mới sinh; xét nghiệm hơi thở tìm vi khuẩn HP; nội soi dạ dày, đại tràng có gây mê; dịch vụ nha khoa theo yêu cầu; phòng khám chuyên sâu, phòng khám chuyên gia theo yêu cầu… nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của bệnh nhân và tạo sự tin tưởng, an tâm cho người dân khi đến khám, chữa bệnh tại BVĐK Ninh Thuận.

Tăng cường ứng dụng công nghệ, kỹ thuật hiện đại phục vụ bệnh nhân- Ảnh 3.

Hợp tác với chuyên gia Nhật Bản trong lĩnh vực tim mạch can thiệp

Qua thống kê, trong năm 2023, tổng số bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại BVĐK Ninh Thuận đạt 371.870 lượt, tăng 9,7% so với năm 2022. Riêng trong 5 tháng đầu năm 2024, BVĐK Ninh Thuận tiếp đón hơn 142.000 lượt bệnh nhân đến khám chữa bệnh, bình quân một ngày có hơn 1.200 lượt bệnh nhân đến khám chữa bệnh, tăng 130 lượt so với bình quân năm 2023.

BS.CKII Lê Huy Thạch chia sẻ thêm, ngoài sự nỗ lực, tâm huyết, yêu nghề của đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, BVĐK Ninh Thuận đã nhận được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Sở Y tế thông qua các chính sách, nguồn lực và dự án phát triển y tế; tiếp nhận các kỹ thuật chuyển giao từ tuyến trên thông qua đề án vệ tinh, 1816 của Bộ Y tế, hợp tác quốc tế; ứng dụng các nghiên cứu và thành tựu khoa học trong chẩn đoán và điều trị… mới có được cơ sở khám chữa bệnh hiện đại, được người dân tin tưởng như ngày hôm nay.

Tăng cường ứng dụng công nghệ, kỹ thuật hiện đại phục vụ bệnh nhân- Ảnh 4.

Chuyển giao các kỹ thuật về Ngoại thận tiết niệu giữa BVĐK Ninh Thuận và chuyên gia niệu quản ĐH Y Hà Nội

Để nâng cao chất lượng, phục vụ khám, chữa bệnh cho người dân, trong giai đoạn 2025 - 2030, BVĐK Ninh Thuận tiếp tục đề xuất các giải pháp hướng đến tự chủ tài chính để đảm bảo công tác khám chữa bệnh, tăng thêm nguồn thu nhập để viên chức, người lao động yên tâm, phục vụ lâu dài tại bệnh viện. Cùng với đó, BVĐK Ninh Thuận chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyên sâu, chuyên môn kỹ thuật; đẩy nhanh chuyển giao kỹ thuật thông qua đào tạo, giao ban, hội chẩn từ xa, hỗ trợ điều trị từ xa; đẩy mạnh ứng dụng hiệu quả công nghệ số, triển khai bệnh án điện tử, các phần mềm quản lý khác theo hướng toàn diện; tăng cường hợp tác và liên kết với các đối tác trong và ngoài nước nhằm chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi công nghệ và cải thiện dịch vụ y tế… từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đem lại miền tin cho người dân khi đến khám, chữa bệnh tại BVĐK Ninh Thuận.

Tăng cường ứng dụng công nghệ, kỹ thuật hiện đại phục vụ bệnh nhân- Ảnh 5.

Các bác sĩ BVĐK Ninh Thuận cứu sống thành công nhiều bệnh nhân nhồi máu cơ tim

"Với nhiệm vụ được giao, toàn thể CBNV bệnh viện quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đoàn kết, xây dựng bệnh viện ngày càng phát triển đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà, xứng đáng là ngọn cờ đầu trong công tác khám chữa bệnh, chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho nhân dân", BS.CKII. Lê Huy Thạch cho biết.

"Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận vinh dự đón nhận: Huân chương Lao động hạng 3, cờ thi đua và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; nhiều Bằng khen của Bộ Y tế, UBND tỉnh Ninh Thuận".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.