Tăng gấp đôi điểm bắn pháo hoa, TP.HCM sẽ cấm xe 20 tuyến đường đêm giao thừa

08/02/2024 08:55 GMT+7

Sở GTVT TP.HCM vừa thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực trung tâm Q.1 phục vụ chương trình bắn pháo hoa đón giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn thành phố.

Tăng gấp đôi điểm bắn pháo hoa, TP.HCM sẽ cấm xe 20 tuyến đường đêm giao thừa- Ảnh 1.

Đêm giao thừa sắp tới, TP.HCM sẽ bắn pháo hoa tại 11 điểm

ĐỘC LẬP

Từ 19 giờ ngày mai (9.2) đến 1 giờ ngày 10.2, các loại xe bị cấm lưu thông vào các tuyến đường sau:

- Đường Lê Lợi (đoạn từ Đồng Khởi đến Pasteur).

- Đường Nguyễn Huệ (từ Lê Thánh Tôn đến Tôn Đức Thắng).

- Đường Đồng Khởi (đoạn từ Mạc Thị Bưởi đến Tôn Đức Thắng).

- Đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ Nguyễn Siêu đến Võ Văn Kiệt).

- Đường Nguyễn Tất Thành (đoạn từ cầu Khánh Hội đến Hoàng Diệu).

- Đường Hàm Nghi (đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến Tôn Đức Thắng).

- Đường Hải Triều (đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến Nguyễn Huệ).

- Đường Nguyễn Thiệp (đoạn từ Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ).

- Đường Huỳnh Thúc Kháng (đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến Nguyễn Huệ).

- Đường Tôn Thất Thiệp (đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến Nguyễn Huệ).

- Đường Ngô Đức Kế (đoạn từ Đồng Khởi đến Hồ Tùng Mậu)

- Đường Công trường Lam Sơn (từ Hai Bà Trưng đến Đồng Khởi).

- Đường Đông Du (từ Hai Bà Trưng đến Nguyễn Huệ).

- Đường Mạc Thị Bưởi (từ Hai Bà Trưng đến Nguyễn Huệ).

- Các tuyến đường xung quanh vòng xoay Công trường Mê Linh gồm: Ngô Đức Kế (đến đường Hồ Tùng Mậu), Hồ Huấn Nghiệp (đến đường Đồng Khởi), Phan Văn Đạt (đến đường Mạc Thị Bưởi), Thi Sách (đến đường Đông Du).

- Cầu Ba Son, cầu Khánh Hội.

Tăng gấp đôi điểm bắn pháo hoa, TP.HCM sẽ cấm xe 20 tuyến đường đêm giao thừa- Ảnh 2.

Phạm vi cấm xe lưu thông

Lộ trình lưu thông thay thế như sau:

- Hướng từ Q.Bình Thạnh đi Q.4: Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) → Tôn Đức Thắng → Nguyễn Du → Cách Mạng Tháng Tám → Nguyễn Thị Nghĩa → Nguyễn Thái Học → cầu Ông Lãnh → Hoàng Diệu → Nguyễn Tất Thành (quận 4).

- Hướng từ quận 4 đi quận Bình Thạnh: Nguyễn Tất Thành (quận 4) → Hoàng Diệu → cầu Ông Lãnh → Nguyễn Thái Học → Nguyễn Thị Nghĩa → Cách Mạng Tháng Tám → Nguyễn Thị Minh Khai → Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh).

- Hướng từ TP.Thủ Đức đi quận 5: Võ Nguyên Giáp (TP.Thủ Đức) → Điện Biên Phủ → Đinh Tiên Hoàng → Võ Thị Sáu → Ba Tháng Hai → Lê Hồng Phong (quận 5).

- Hướng từ quận 5 đi TP.Thủ Đức: Lê Hồng Phong (quận 5) → Điện Biên Phủ → Võ Nguyên Giáp (TP.Thủ Đức).

Sở GTVT TP.HCM lưu ý người điều khiển phương tiện giao thông cần chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông, cảnh sát giao thông hoặc theo hướng dẫn của hệ thống biển báo giao thông trên đường.

Đối với các phương tiện giao thông của cá nhân, tổ chức trong khu vực bị ảnh hưởng có nhu cầu lưu thông trong thời gian bị hạn chế, người dân có thể trực tiếp liên hệ Sở Văn hóa và Thể thao để được hỗ trợ, tạo điều kiện lưu thông.

Nếu như các năm trước, TP.HCM chỉ bắn pháo hoa tại 2 điểm tầm cao và 4 điểm tầm thấp trong đêm giao thừa thì dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm nay, TP.HCM sẽ bắn pháo hoa tại 11 điểm, bao gồm 2 điểm tầm cao, 9 điểm tầm thấp, trải đều ở khu vực nội thành và ngoại thành.

Cụ thể, 2 điểm tầm cao được bố trí tại đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (TP.Thủ Đức) và khu tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (H.Củ Chi).

Còn 9 điểm tầm thấp gồm: Công viên văn hóa Đầm Sen (Q.11), Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 (H.Bình Chánh), Quảng trường Rừng Sác (H.Cần Giờ), Đền tưởng niệm Bến Nọc (TP.Thủ Đức), Công viên Văn hóa Q.Gò Vấp, Khu di tích lịch sử Ngã Ba Giồng (H.Hóc Môn), Quảng trường Trung tâm hành chính Q.7, Công viên khu dân cư Bình Trị Đông (Q.Bình Tân), Nhà văn hóa H.Củ Chi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.